Tây Ninh: Sôi nổi các hoạt động tình nguyện “Mùa hè xanh”

20:13 10/08/2012     2337

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè hàng năm là đợt cao điểm của phong trào tình nguyện, là môi trường đoàn kết tập hợp thanh niên tham gia các phong trào hành động cách mạng. Phong trào đã và đang mang lại kết quả về nhiều mặt, thúc đẩy tích cực, hiệu quả sự phát triển kinh tế chính trị, văn hoá xã hội…
Với phương châm “Đi dân nhớ- ở dân thương – làm dân tin,  chiến dịch Mùa hè xanh ở mặt trận Tây Ninh năm nay đón hơn 300 sinh viên của 5 trường Cao đẳng, Đại học từ TP.HCM (Đại học Kiến trúc, Đại học Luật, Đại học Ngoại thương, Đại học Công nghiệp Thực phẩm và trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật VINATEX) tham gia Chiến dịch tại 10 xã thuộc các huyện Châu Thành, Tân Biên, Dương Minh Châu và Trảng Bàng - Tây Ninh.
a
SVTN trường Đại học Ngoại thương ôn tập hè cho thiếu nhi dân tộc nghèo

Qua gần 30 ngày tham gia tình nguyện trên các mặt trận Thành Long huyện Châu Thành; xã Tân Bình, Trà Vong và Thạnh Bình huyện Tân Biên; xã An Hòa, Lộc Hưng của huyện Trảng Bàng và xã Phan, Suối Đá, Phước Minh, Phước Ninh thuộc huyện Dương Minh Châu - mang trên mình màu áo xanh tình nguyện, các bạn đã triển khai thực hiện các phần việc cụ thể, hiệu quả góp phần phục vụ lợi ích thiết thực cho địa phương.

Ngay từ những ngày đầu chiến dịch, các sinh viên tình nguyện đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, các loại bệnh dịch thường xuất hiện trong mùa mưa bằng nhiều hình thức phong phú như: phát 34.000 tờ rơi; tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội diễn... Nhằm góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, sinh viên các trường phối hợp với địa phương tham gia làm công tác dân vận, đào đắp, sửa chữa trên 16 km đường giao thông nông thôn liên xã, liên ấp; phát hoang, khơi thông cống rãnh 9.000 m, dọn dẹp vệ sinh 4.000 m tuyến đường thanh niên trên khắp 10 xã tại 4 huyện; khởi công nâng cấp 01 con đường giao thông nông thôn trị giá 100 triệu đồng; xây tặng 01 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại xã An Hòa trị giá 60 triệu đồng; hỗ trợ sữa chữa 04 ngôi nhà cho 04 gia đình chính sách với tổng giá trị 14 triệu đồng; sửa chữa và thay mới 350 bóng đèn compact; tổ chức thăm tặng quà cho 170 gia đình chính sách với trị giá 21 triệu đồng. Bên cạnh đó, sinh viên tình nguyện còn vận động tổ chức 45 buổi ôn tập hè cho hơn 909 em tham gia, mở điểm phổ cập tin học và lớp bồi dưỡng tin học cho hơn 50 em, mở 02 lớp ôn tập môn anh văn cho 186 em; vẽ tranh trên tường tại 6 điểm trường với 140 m2; tổ chức 9 chương trình Lễ hội thiếu nhi cùng các hoạt động giao lưu cho thiếu nhi thu hút 3.300 thiếu nhi tham gia và tặng 900 lồng đèn cho các em với tổng trị giá ước tính trong toàn chiến dịch trên 300 triệu đồng.

Có thể nói, hiệu quả từ những phong trào sinh viên tình nguyện mà các trường đã mang lại cho Tây Ninh rất lớn. Ngoài những hiệu quả về kinh tế, Chiến dịch còn mang ý nghĩa xã hội rất to lớn và sâu sắc, tạo sức lan tỏa sâu rộng về phong trào thanh niên tình nguyện trong cộng đồng, xã hội, không chỉ góp phần tác động trực tiếp vào công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi địa phương mà còn tác động đến sự phát triển chung của Tỉnh.