Tăng cường tuyên truyền về Đề án Ngày Chủ nhật xanh trong đoàn viên, sinh viên

16:47 20/04/2021     1050

3 Phong trào   ĐTN:Trong các ngày từ 15 - 18/4, Tỉnh Đoàn đã tổ chức Chương trình truyền thông về Đề án Ngày Chủ nhật xanh tại Trường Đại học Nông Lâm, Y Dược và Khoa Giáo dục Thể chất, Đại học Huế. Hoạt động thu hút hơn 600 đoàn viên, sinh viên đến từ các Liên Chi đoàn, Câu lạc bộ, Đội, Nhóm của các trường tham gia.

Trong khuôn khổ chương trình, các bạn sinh viên được truyền đạt các mục đích, ý nghĩa của Đề án Ngày Chủ nhật xanh, cách thức triển khai các mô hình thực hiện như: “Huế - Thành phố 4 mùa hoa”, “Dòng Hương trong xanh”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - trật tự trị an”, phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”, tổ chức các Câu lạc bộ, Đội hình thanh niên tình nguyện xung kích bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương; hướng dẫn cách phản ảnh kết quả thực hiện hoạt động Ngày Chủ nhật xanh trên Hue-S. Trong đó, khuyến khích việc phản ánh, cung cấp các hình ảnh, clip về tổ chức các hoạt động Ngày Chủ nhật xanh; các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân.

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án Ngày Chủ nhật xanh trong đoàn viên, sinh viên

 

Ngoài ra, chương trình còn tổ chức đối thoại để các bạn sinh viên tham gia đề xuất, góp ý những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc thực hiện Ngày Chủ nhật xanh tiêu biểu như: Mô hình Trường Đại học xanh, CLB Tình nguyện xanh, đội tuyên truyền và hành động về Ngày Chủ nhật xanh, thành lập CLB Chủ nhật xanh…

Theo kế hoạch trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông về Đề án Ngày Chủ nhật xanh tại 10 trường Đại học trên địa bàn tỉnh; nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên, sinh viên nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị và duy trì có hiệu quả Đề án Ngày Chủ nhật xanh.

 

Thùy Trang – TĐ Thừa Thiên Huế