Sôi động chiến dịch tình nguyện hè năm 2015 ở Lào Cai

15:51 19/08/2015     1157

3 Phong trào   Web.ĐTN: Mùa hè, mùa cao điểm của những hoạt động tình nguyện. Trên khắp mọi nẻo đường trong tỉnh, các bạn đoàn viên thanh niên (ĐVTN) khoác trên mình màu áo xanh đã và đang xông pha trên các mặt trận vì an sinh xã hội, giải quyết các việc cần, việc khó cho người dân.
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2015 của tuổi trẻ Lào Cai bắt đầu từ những ngày đầu tháng 6 với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú. Tham gia chiến dịch hè năm nay có đông đảo lực lượng thanh niên học sinh, sinh viên, các đội, nhóm, câu lạc bộ tình nguyện trong tỉnh và các bạn sinh viên các trường cao đẳng, Đại học trong cả nước.

Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2015 được tổ chức tại xã Suối Thầu, huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai và được các cấp bộ Đoàn tỉnh Lào Cai triển khai với các hoạt động trọng tâm như: Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới; thanh niên với nghề nghiệp, việc làm; hoạt động “Tiếp sức đến trường”; chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiến máu tình nguyện; các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn”; các hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, đoàn kết tập hợp thanh niên...Từ những hoạt động của chiến dịch sẽ nâng cao tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức, giải quyết những vấn đề xã hội, củng cố tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn dân cư.

h
ĐVTN tham gia đổ bê tông làm đương xây dựng nông thôn mới

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, ngay từ đầu của chiến dịch tình nguyện hè năm 2015, ĐVTN trong toàn tỉnh đã có những hoạt động tình nguyện rất thiết thực, trọng tâm như: Thăm, khám bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho nhân dân; hướng dẫn các phương pháp sơ cấp cứu cơ bản cho giáo viên và tư vấn dinh dưỡng cho cha mẹ học sinh; tổ chức Ngày hội rửa tay tay bằng xà phòng cho  trẻ em phòng chống bệnh chân tay miệng; tham gia xây dựng Nông thôn mới,…

Đặc biệt, Đoàn dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, UBND tỉnh Lào Cai, Đoàn Thanh niên tỉnh đã tổ chức thành công “Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông” cấp quốc gia năm 2015 với sự tham gia của 3.000 đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh; Kỷ niệm 68 năm ngày thương binh liệt sỹ, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tặng quà 1270 xuất quà cho gia đình có công và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh nghèo vượt khó nhân dịp với tổng giá trị trên 345 triệu đồng; giúp đỡ, sửa chữa nhà ở cho 50 gia đình có công; các Chi đoàn trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh bàn giao hơn 20.000 ĐVTN về địa phương cùng tham gia vận động gần 12.000 thiếu nhi trên địa bàn ra sinh hoạt Hè. Trong hoạt động “Tiếp sức mùa thi 2015”, Tỉnh Đoàn Lào Cai đã phối hợp với Tỉnh Đoàn Phú Thọ hỗ trợ cho 3.347 em học sinh tham dự kỳ thi quốc gia tốt nghiệp trung học phổ thông đồng thời chỉ đạo Thành Đoàn Lào Cai triển khai tổ chức được 11 đội tình nguyện với 80 đoàn viên thanh niên, phục vụ tại các điểm thi. Tổ chức chương trình Học kỳ trong quân đội năm 2015 mùa thứ 5 với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cho 97 học viên và khóa học “Con đã lớn khôn” cho 90 em nhi đồng.

Thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Lào Cai chung tay xây dựng Nông thôn mới”, trong chiến dịch tình nguyện hè 2015, lực lượng ĐVTN trong toàn tỉnh đã tập trung sức trẻ thực hiện công trình, phần việc thanh niên như tu sửa, làm vệ sinh 263 km đường thanh niên tự quản; đào trên 5.000 hố rác theo đúng tiêu chuẩn; trồng mới được trên 4300 cây xanh. Các hoạt động xung kích tình nguyện đã thu hút trên trên 19.000 lượt ĐVTN tham gia. Tỉnh Đoàn đã phối hợp với Chi nhánh Viettel tại Lào Cai tổ chức chương trình cấp phát 2000 tấn xi măng do Tập đoàn Viettel hỗ trợ cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại 26 xã, phường, thị trấn biên giới của tỉnh Lào Cai.

Đến nay, toàn bộ xi măng đã được chuyển đến 1.604 hộ nghèo, gia đình chính sách tại 26 xã, phường, thị trấn trong diện được hỗ trợ.Để thực hiện, các cấp bộ Đoàn tại các đơn vị trong chương trình đã huy động trên 400 lượt ĐVTN tham gia giúp nhân dân vận chuyển xi măng; cải tạo nhà ở, khu vực chăn nuôi gia súc, gia cầm. Các hoạt động tình nguyện của ĐVTN được các cấp, các ngành ghi nhận, phần nào giúp cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ nhân dân trong phát triển đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội

Đặc biệt, trong thời gian cao điểm từ ngày 01 - 07/8/2015 tại xã Trung Lèng Hồ - huyện Bát Xát, đội thanh niên tình nguyện của Thành đoàn Hà Nội góp sức cùng với thanh niên Lào Cai hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trung Lèng Hồ (huyện Bát Xát). Mặc dù trời mưa, nhưng với sự nhiệt huyết, các thành viên của Đoàn tình nguyện phát huy sức trẻ cùng tinh thần xung kích, đã giúp kiên cố hóa nền nhà cho 30 hộ gia đình tại các thôn (Phìn Páo 1, Phìn Páo 2, Xé Tẻ Lé) thuộc xã Trung Lèng Hồ; vận chuyển 200 tấn xi măng, cát cho các hộ dân làm nền nhà; lợp mái tôn cho học sinh trường THCS bán trú Trung Lèng Hồ; giúp đỡ hộ dân Lý A Chừ di chuyển nhà ở tránh lũ; tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà 20 xuất quà 20 em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về  kế hoạch dân số và các tệ nạn xã hội thu hút nhiều ĐVTN và nhân dân tham gia; tổ chức sinh hoạt, hướng dẫn các trò chơi tập thể cho thanh thiếu nhi địa phương vào các buổi tối…

gv
Đội tình nguyện của Thành đoàn Hà Nội tham gia hoạt động giúp đỡ nhà dân tại xã Trung Lèng Hồ - Bát Xát – Lào Cai

Các hoạt động tình nguyện của Thành Đoàn Hà Nội đã thể hiện những tình cảm đặc biệt mà tuổi trẻ thủ đô dành tặng cho Lào Cai, tạo điều kiện cho các đoàn viên được giao lưu học hỏi, trao đổi kiến thức góp phần khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách”, hướng về các vùng còn nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế, xã hội góp phần giúp ĐVTN và nhân dân vươn lên trong cuộc sống.

Những kết quả đạt được trong Chiến dịch tình nguyện hè 2015 của các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã được các các cấp, các ngành ghi nhận và đánh giá cao, đây là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của đoàn viên, thanh niên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đây sẽ là động lực để các ĐVTN trong toàn tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là dịp để các ĐVTN có cơ hội trải nghiệm, học hỏi mở mang kiến thức, phát huy tinh thần sức trẻ trong công tác an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân./.