"Siêu thị 0 đồng", chung tay đại thắng COVID-19

11:20 27/04/2020     768

3 Phong trào   Web.ĐTN: Trong 2 ngày từ 24/4 đến ngày 25/4, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị tổ chức Chương trình “Siêu thị 0 đồng”, chung tay đại thắng Covid-19.

Bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn nhận nhu yếu phẩm
 

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 5.500 suất quà trị giá hơn 1,2 tỷ đồng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, Đức trọng mỗi phần quà bao gồm: gạo, trứng, mì gói, quần áo, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế, nông sản và một số nhu yếu phẩm khác... Ngoài ra, chương trình đã trao 10 tấn gạo cho các xã, phường của thành phố Đà Lạt trao tận nhà cho các hộ khó khăn.

 

BTC chương trình nhận ủng hộ từ doanh nghiệp

 

Chương trình đã huy động 30 tấn gạo, 50.000 quả trứng gà, 5.000 chai dầu ăn, 6 tấn rau củ, 600.000 gói mì tôm, 9.500 chai nước mắm và nước tương, 10 nghìn bộ quần áo và nhiều nhu yếu phẩm khác từ các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân, tiêu biểu như: Công ty bất động sản Phú Gia Hưng, ngân hàng Nam Á, Cinestar-quán Ngon Đà Lạt, Báo Pháp Luật, ngân hàng Agribank Lâm Đồng, ngân hàng Chính hàng chính sách xã hội tỉnh, Viettel Lâm Đồng Mobifone Lâm Đồng, các đơn vị doanh nghiệp thành viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng, các đơn vị thuộc Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Trường ĐH Đà Lạt, Đoàn Trường CĐ y tế Lâm Đồng, Đoàn Trường CĐ nghề Đà Lạt, Thành đoàn Đà Lạt, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh... Ban tổ chức chương trình trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp, mạnh thường quân, các tấm lòng vàng đã đồng hành cùng chương trình.

 

ĐVTN hỗ trợ người dân di chuyển

 

“Chị Trần Thị Chúc Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho hay, dịch Covid-19 đã tác động lớn đến đời sống kinh tế xã hội ở địa phương trong mấy tháng qua, khiến nhiều người dân ngưng việc, không có thu nhập nên cuộc sống của gia đình gặp nhiều khó khăn. Với chương trình “siêu thị 0 đồng”, những phần quà là các nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, mì gói, rau củ quả, trứng…, chúng tôi mong muốn được góp phần giúp đỡ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này, cùng chung tay thắng dịch Covid-19”.

 

Trần Vĩ – Tỉnh đoàn Lâm Đồng