Sắc xuân biên giới tại miền quê cách mạng Cao Bằng

21:20 08/01/2024     536

3 Phong trào   ĐTN: Chuyến xe thiện nguyện đầu năm 2024 đưa tuổi trẻ các đơn vị Cục Truyền thông CAND, Cục Công nghiệp an ninh, Học viện An ninh Nhân dân, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) và Nhà hát Tuổi trẻ đến với vùng đất địa đầu Tổ quốc Cao Bằng, nơi cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn và cần sự chia sẻ.

Trong các ngày 05, 06 và 07/1/2024, tuổi trẻ các đơn vị Cục Truyền thông CAND, Cục Công nghiệp An ninh, Học viện An ninh Nhân dân, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Nhà hát Tuổi trẻ và Ban Thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng cùng một số đơn vị đối tác đồng hành tổ chức chương trình thiện nguyện, an sinh xã hội “Sắc xuân biên giới 2024” và sinh hoạt chính trị trên địa bàn hai huyện Trùng Khánh và Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

 

Trao một số phần quà tặng Chính quyền, Công an và bà con tại Xuân Nội, Trùng Khánh. 


Tại xã Xuân Nội, huyện Trùng Khánh, đoàn đã trao nhiều phần quà có ý nghĩa tặng Chính quyền, Công an và người dân xã, như 50 bản đồ hành chính Việt Nam nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”, 50 phần quà tặng các hộ chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn, 1.000 cuốn vở tặng học sinh tặng các em học sinh cũng như 10 xe đạp tặng các em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, 30 bình chữa cháy tặng Chính quyền, Công an một số xã tại huyện Trùng Khánh, trao tủ sách thanh niên, một máy tính xách tay tặng Công an xã Xuân Nội cũng như bàn giao công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”…

 

Đại diện Đoàn Thanh niên Cục Truyền thông CAND trao một số phần quà tặng Công an xã Xuân Nội, như máy tính xách tay phục vụ công tác, tủ sách thanh niên và bình chữa cháy...


Xuân Nội là một xã vùng III biên giới thuộc huyện Trùng Khánh, cách trung tâm huyện 21 km, có 397 hộ với 1.676 nhân khẩu, người dân chủ yếu là dân tộc Tày. Đây cũng là địa bàn có một cán bộ, đoàn viên của Cục Truyền thông CAND đến nhận công tác theo quyết định điều động của Bộ Công an.

 


Đến với huyện Hà Quảng, địa phương giàu truyền thống cách mạng, các bác sĩ từ Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân và học sinh tại địa bàn thị trấn Xuân Hòa, trao 200 kg gạo tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức tuyên truyền pháp luật cho các em học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú Hà Quảng và chương trình nghệ thuật “Sắc xuân biên giới 2024”, nhận được sự hưởng ứng từ người dân địa phương.

Đại diện các đơn vị bàn giao công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tặng bà con xã Xuân Nội. 

Bên cạnh các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, đoàn đã tổ chức sinh hoạt chính trị tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, giao lưu thể thao, văn nghệ giữa tuổi trẻ các đơn vị.

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 2024), 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 2024), 68 năm ngày truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an (1956 – 2024) cũng như đẩy mạnh sự phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Cục Truyền thông CAND với các cơ sở đoàn trong và ngoài lực lượng CAND.

 

 

Những chuyến xe thiện nguyện đầu năm cũng là hoạt động thường niên của Đoàn Thanh niên Cục Truyền thông CAND nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, sẵn sàng chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng sâu vùng xa, động viên khích lệ tinh thần học tập của các em học sinh nghèo vượt khó trên khắp mọi miền Tổ quốc, tri ân những đóng góp, cống hiến, hi sinh của cán bộ chiến sĩ lực lượng CAND trong công tác, chiến đấu./.

 

Duy Tiến