Ra quân điểm Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc tại Bắc Giang

09:12 10/06/2019     1222

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 09/6, tại Bắc Giang, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức điểm Ra quân Ngày chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc lần thứ 2 năm 2019 với chủ đề “Chống rác thải nhựa”.

Ra mắt 05 đội hình thanh niên tình nguyện về bảo vệ môi trường

 

Với Chủ đề “Chống rác thải nhựa”, Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 2 năm 2019 tập trung kêu gọi, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ĐVTN và người dân về tác hại của rác thải nhựa, tổ chức các hoạt động, phong trào nhằm tuyên truyền hạn chế rác thải nhựa, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; đồng thời ra quân thực hiện vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại, xử lý rác thải, tái chế rác thải thành vật dụng thân thiện với môi trường, trồng cây xanh, trồng rừng bảo vệ môi trường,…

Tại chương trình, 05 đội hình thanh niên tình nguyện gồm: đội TNTN “Truyền thông xanh”, đội TNTN “Tham gia bảo vệ môi trường, xử lý điểm đen rác thải”, đội TNTN thi công công trình “Con đường tuổi trẻ”, đội “Phòng chống dịch bệnh”, đội TNTN “tái chế rác thải” đã ra mắt với mục đích thường xuyên tuyên truyền và tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, xử lý các điểm đen rác thải, điểm ô nhiễm môi trường và thi công các công trình, phần việc thanh niên.

 

Đông đảo ĐVTN tham gia nạo vét kênh mương nội đồng và thi công công trình thanh niên “Con đường tuổi trẻ”

 

Dịp này, Trung ương Đoàn phối hợp với các đơn vị trao tặng 200 gói chế phẩm sinh học EMIC xử lý rác thải bảo vệ môi trường; tặng 200 chiếc túi vải thân thiện môi trường; hỗ trợ kinh phí xây mới 01 nhà nhân ái trị giá 50 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí cho 03 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Việt Yên, trị giá 30 triệu đồng; tặng 50 chiếc cặp phao và 30 chiếc phao cứu hộ cho học sinh và người dân sinh sống trên thuyền tại thôn Nguyệt Đức, xã Vân Hà.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Thân Trung Kiên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang cho rằng, ô nhiễm rác thải nhựa đã trở thành vấn đề cấp bách toàn cầu và kêu gọi các cấp bộ đoàn, các bạn đoàn viên thanh niên, các cơ quan tổ chức, các doanh nghiệp và cộng đồng từ bỏ hành vi, thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần, khuyến khích sử dụng các sản phẩm dễ phân hủy, có thể tái sử dụng, thân thiện với môi trường; đổi rác lấy cây xanh; dùng làn hay túi giấy thay cho túi nilon khi đi chợ;…

 

Tặng phao cứu hộ cho học sinh và người dân sinh sống trên thuyền tại thôn Nguyệt Đức, xã Vân Hà

 

Sau chương trình ra quân, đông đảo ĐVTN đã tham gia các hoạt động hưởng ứng như: khánh thành điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi; thi công công trình thanh niên “Con đường tuổi trẻ” gồm: 800m con đường bích họa, 01km đường hoa thanh niên; nạo vét 500m kênh mương nội đồng; phun chế phẩm phòng chống dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Ninh Sơn và Vân Hà; tập huấn tuyên truyền bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho gần 500 học sinh trường tiểu học, THCS Vân Hà (Việt Yên)…

Cùng với đó, trên 200 tổ chức, cơ sở Đoàn toàn tỉnh Bắc Giang đồng loạt triển khai các hoạt động như: thi công Công trình thanh niên “Con đường tuổi trẻ” (đường cây, đường hoa, thắp sáng đường quê, con đường bích họa); trang bị điểm vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi; nạo vét hơn 8.000m kênh mương; phát quang bụi rậm, chăm sóc hơn 30km đường hoa; xử lý điểm đen môi trường, thu gom hàng nghìn m3 rác thải… Các hoạt động đã tạo hiệu ứng lan tỏa cao trong cộng đồng và xã hội, thu hút trên 10.000 cán bộ, đoàn viên và người dân cùng tham gia, góp phần thay đổi nhận thức, hành động trong việc bảo vệ môi trường môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Minh Châu - Kiều Anh