Quý I, tuổi trẻ Ninh Bình đã nạo vét kênh mương, đào đắp gần 800m3 đất, đá

17:57 05/04/2019     835

3 Phong trào   Web.ĐTN: Trong quý I/2019, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi Tỉnh đoàn Ninh Bình tiếp tục được tập trung chỉ đạo “trúng, đúng, đạt hiệu quả”, có sức lan tỏa trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, được Đảng bộ và chính quyền các ghi nhận, tạo dư luận tốt trong nhân dân trong tỉnh.

Tư vấn giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên

 

Trong quý I, Tỉnh đoàn Ninh Bình đã tổ chức thăm, tặng 455 suất quà trị giá 251,5 triệu đồng; các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức thăm, tặng 4.578 suất quà trị giá  hơn 1,4 tỷ đồng đồng cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo, thanh niên công nhân... thông qua các chương trình “Tết ấm tình thương”, “Tết sum vầy”, “Xuân ấm áp - Tết yêu thương”…

Tính từ 01/01 đến hết ngày 14/3, toàn đoàn đã huy động được 6.800 lượt đoàn viên thanh niên tham gia dọn vệ sinh môi trường ở hơn 61km đường giao thông nông thôn, trồng, chăm sóc hơn 13.000 cây xanh. Huy động 2.800 công lao động tình nguyện tham gia nạo vét kênh mương, đào đắp gần 800m3 đất, đá; khơi thông 30km dòng chảy, xây dựng 14km thủy lợi nội đồng tại các địa phương trong tỉnh, sửa chữa trên 10km đường giao thông nông thôn; bóc, xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên các cột điện, tường công cộng với tổng chiều dài trên 37km; thu gom hơn 12 tấn rác thải.

Đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức tư vấn, khám cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 700 đối tượng gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 220 triệu đồng. Tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện thu hút hơn 1.000 đoàn viên thanh niên hưởng ứng và đã nhận được 530 đơn vị máu.

Giữ vững mối liên hệ chặt chẽ với các tổ chức Hội đoàn thể chính trị - xã hội. Trong quý, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự các huyện, thị, thành phố làm tốt công tác tuyển quân, đảm bảo đúng chỉ tiêu, an toàn và chất lượng. Toàn tỉnh tổ chức thăm hỏi và trao tặng 400 suất quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ trị giá gần 200 triệu đồng.

 

Góp sức trẻ xây dựng đường nông thôn

 

Điểm sáng trong hoạt động quý I, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Thể hiện rõ nét nhất trong chuỗi sự kiện Ngày hội thanh niên với nghề nghiệp việc làm (ngày 25/3). Trao biển hỗ trợ 4 tỷ đồng cho 16 mô hình thanh niên đăng ký khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế từ nguồn vốn “Hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”.

Bên cạnh đó, công tác Đội tiếp tục làm tốt nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Nhiều hoạt động thiết thực đáp ứng nhu cầu vui chơi học tập, rèn luyện, định hướng giá trị cho thiếu niên, nhi đồng. Trong quý I, đã huy động được nhiều nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Tiêu biểu như: tổ chức các hoạt động tuyên truyền Phòng chống Bạo lực học đường tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cho hơn 2.000 học sinh; các cấp bộ đoàn đã tặng 65 suất học bổng, mỗi suất 500 nghìn đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2019-2024, đến nay đã có 29/145 đơn vị tổ chức đại hội cấp xã.

Phát huy những kết quả đạt được trong quý I, trong quý II/2019, Tỉnh đoàn Ninh Bình sẽ tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, phát hiện và áp dụng những mô hình hay, những cách làm hiệu quả hướng tới mục tiêu tạo ra dấu ấn sâu sắc về sự kiện hoặc tạo hiệu ứng mạnh mẽ nhất tác động tới đoàn viên, thanh thiếu nhi. Khắc phục tình trạng manh mún, cục bộ trong tổ chức phong trào giữa các địa phương, đơn vị.

 

Xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Ninh Bình trong việc tham gia giữ gìn bảo vệ môi trường

 

Trong đó, tập trung vào công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 133 năm Ngày Quốc tế Lao động, 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn; 71 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua, ái quốc; 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; 78 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh... thông qua các hoạt động như: tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đợt thi đua "Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, Liên hoan tuyên truyền các ca khúc cách mạng tỉnh Ninh Bình, Hội trại thanh niên tại Lễ hội Hoa Lư năm 2019, Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, chương trình “Sinh viên Việt Nam với biển, đảo” năm 2019, cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn” lần thứ II…

Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh sau khi tốt nghiệp THPT hoặc định hướng học nghề ngay khi hoàn thành chương trình THCS; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn vay hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và phát triển kinh tế (mục tiêu là giải ngân thành công nguồn vốn 05 tỷ đồng cho 20 dự án). Tổ chức cho Thanh thiếu niên tham gia hưởng ứng chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè 2019”, hoạt động tiếp sức mùa thi tuyển sinh vào lớp 10. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo tổ chức nhiều hơn các hoạt động hè và tháng hành động “Vì trẻ em” năm 2019; tổ chức Chương trình “Học kỳ quân đội” năm 2019.

Bên cạnh đó, phát huy những kết quả đạt được trong Tháng Thanh niên 2019, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động, phong trào và hướng tới mục tiêu tổ chức ngày càng tốt hơn nữa các hoạt động, phong trào do Đoàn triển khai, phát động trong tuổi trẻ toàn tỉnh để làm sao các phong trào của Đoàn là do thanh niên và vì thanh niên.

 

(Phương Hà - TĐ Ninh Bình)- ĐH