Quảng Trị: Khánh thành cầu dân sinh Võ Phúc An

10:12 27/07/2020     1712

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều 26/7, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương, Công ty Halio Power, Huyện Đoàn Triệu Phong tổ chức khánh thành công trình Câu dân sinh tại thôn Võ Phúc An, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Trần Hữu - Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Mai Văn Nam - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh; đồng chí Trần Xuân Anh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Thế Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Halio Power cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng của công ty; các đồng chí đại diện Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ; các đồng chí đại diện HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Lao động Thương binh xã hội huyện Triệu Phong và xã Triệu Thuận cùng các đồng chí đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã.

Cắt băng khánh thành công trình Cầu dân sinh Võ Phúc An

 

Cầu dân sinh Võ Phúc An được xây dựng nhằm đáp ứng cơ bản nhu cầu kết nối giữa các tuyến đường trong hệ thống giao thông nông thôn, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt, đảm bảo an toàn giao thông của người dân, góp phần giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội địa phương. Cầu bắc qua kênh N1 với kết cấu bê tông cốt thép, có chiều dài L 6m, bề rộng bản mặt cầu 6m, với tổng trị giá 500 triệu đồng. Nhân dịp này, Đoàn cũng đã trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách mỗi suất quà trị giá 01 triệu đồng.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng đã phối với Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức chuỗi hoạt động tri ân về nguồn như: Tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Đường 9, Thành Cổ Quảng Trị, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, Phó Thủ tướng Trần Hữu Dực; khánh thành, bàn giao công trình “Sân chơi cho em” tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong; tổ chức chương trình Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương vì biển đảo quê hương tại huyện đảo Cồn Cỏ; tổ chức Chương trình nghệ thuật “Khát vọng hòa bình”, trao tặng 20 suất quà cho 20 gia đình có công với cách mạng tiêu biểu của Huyện; tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nằm trong chuỗi hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh - Liệt sỹ, đồng thời thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Tú Anh - Tỉnh Đoàn Quảng Trị