Quảng trị: Hơn 400 suất quà “Ước mơ Xuân” đến với người dân, học sinh miền núi

08:21 14/01/2020     791

3 Phong trào   Web.ĐTN: Nhằm góp phần chung tay giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn đón Tết cổ truyền ấm áp, vui tươi, ngày 13/01/2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Quảng Trị phối hợp các đơn vị tổ chức Chương trình “Ước mơ Xuân” năm 2020 tại xã Húc, huyện Hướng Hoá.

 

Trao học bổng cho 35 em học sinh trên địa bàn huyện Hướng Hóa

 

Chương trình “Ước mơ Xuân” là chương trình được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh tổ chức thường niên vào các dịp Tết đến, Xuân về nhằm chia sẻ với những thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Trường Tiểu học Húc là một trong số những trường ở miền núi khó khăn của huyện Hướng Hoá với 06 điểm trường là Húc Thượng, Tà Rùng, Cu Dông, Tà Cu, Ho Le, Húc Ván. Là những điểm trường có đông học sinh đồng bào Vân Kiều - Pa Cô học tập với điều kiện cơ sở hạ tầng thiếu thốn, đời sống còn nhiều khó khăn…

 

Trao biển tượng trưng 02 tủ sách di động

Trao biển tượng trưng công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” tại xã Húc

 

Trong chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 35 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 01 triệu đồng; trao tặng 120 bộ chăn, nệm, gối cho các học sinh trường Tiểu học Húc trị giá 34 triệu đồng; trao tặng 120 áo ấm, 120 đôi dép, 135 suất quà Tết cho thiếu nhi bị khuyết tật, thiếu nhi và giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 65 triệu đồng; trao tặng 02 tủ sách di động cho 02 điểm trường của Trường Tiểu học Húc trị giá 10 triệu đồng; tổ chức chương trình Thư viện lưu động “Ánh sáng tri thức” cho 528 thiếu nhi trường Tiểu học Húc; khánh thành và bàn giao 02 km công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” tại xã Húc trị giá 30 triệu đồng. Tổng trị giá chương trình hơn 200 triệu đồng.

 

Chương trình nhằm chia sẻ với những thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập

 

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Mai Văn Nam - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của thầy, cô giáo Trường Tiểu học Húc cũng như những sự quan tâm, hỗ trợ của các tập thể, cá nhân trong việc huy động nguồn lực giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn tại các điểm trường trong thời gian qua; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn - Đội sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để các em thiếu thi có được sự phát triển toàn diện, định hướng cho các em xác định đúng mục tiêu để trở thành người có ích cho xã hội.

Cũng trong chương trình, các đồng chí đại biểu cùng các em thiếu nhi tại xã Húc đã tham gia Lễ khánh thành và bàn giao công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê”; thăm, tặng quà cho trẻ em khuyết tật không thể đến trường; tham gia chương trình Thư viện lưu động “Ánh sáng tri thức”; hoà mình vào không gian văn hoá tinh thần đậm chất ngày Xuân của đồng bào các dân tộc Pakô, Vân Kiều: gói bánh chứng, cơm lam, nhảy sạp…

Chương trình “Ước mơ Xuân” năm 2020 là dịp để các em được vui chơi, giải trí lành mạnh, đồng thời tạo hiệu ứng tích cực giúp các em định hướng ước mơ, từ đó nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên học tập tốt, xứng danh cháu ngoan Bác Hồ.

 

CTV Minh Trang - TĐ Quảng Trị (TN)