Quảng Ninh: Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2012

12:42 02/06/2012     2263

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng (1/6), tại huyện Đông Triều, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2012.
Đến dự có các đồng chí Vũ Xuân Phú, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Bá Nam, Bí thư Tỉnh Đoàn, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện Đông Triều và hơn 1.000 đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Với chủ đề “Thanh niên Quảng Ninh chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng tỉnh xanh, sạch, đẹp và vệ sinh môi trường”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay được triển khai thực hiện từ ngày 30/5 đến ngày 30/8 với phương châm hành động: Mỗi đoàn viên thanh niên có ít nhất một việc làm tình nguyện, mỗi cơ sở Đoàn ít nhất một công trình, phần việc tình nguyện xây dựng nông thôn mới, xây dựng tỉnh Quảng Ninh xanh, sạch, đẹp và vệ sinh môi trường. Kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động tình nguyện tại chỗ với Đội hình tình nguyện tập trung chi viện, hỗ trợ các địa bàn khó khăn tập trung giải quyết được những việc cụ thể, thiết thực, bám sát chủ đề, yêu cầu đề ra.
R
Ngay sau Lễ ra quân, tuổi trẻ đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực (trong ảnh: đ/c Hoàng Bá Nam, Bí thư Tỉnh Đoàn tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Bình Khê, huyện Đông Triều).

Mục tiêu đặt ra sau khi kết thúc chiến dịch năm nay là xây dựng, sửa chữa 100km đường liên thôn, liên xóm theo tiêu chí nông thôn mới; bồi dưỡng, giới thiệu, phát triển 500 đảng viên trẻ tại các xã xây dựng nông thôn mới; tổ chức 10 lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT cho thanh niên nông thôn; tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh tại 100 Nhà văn hóa thôn, khu phố; hàng tuần huy động tối thiểu 25% ĐVTN của tỉnh tham gia hoạt động vệ sinh môi trường; giới thiệu 500 thanh niên vào học trong các trường đào tạo nghề của ngành Than vùng Quảng Ninh; tổ chức từ 08 đến 10 đợt khám chữa bệnh, phát thuốc cho 3.000 lượt người nghèo, trẻ em nghèo; vận động hiến máu tình nguyện đạt từ 1.000 đến 1.500 đơn vị máu…

Theo đó, hoạt động của chiến dịch sẽ tập trung vào các trọng tâm như tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng tỉnh xanh, sạch, đẹp và vệ sinh môi trường; thành lập các đội, nhóm thanh niên tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn thanh thiếu nhi và nhân dân tham gia xây dựng chính phủ điện tử, tham gia đảm bảo trật tự ATGT; tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", thắp nến tri ân tại các Nghĩa trang liệt sỹ; đẩy mạnh công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tư vấn, hướng nghiệp, giải quyết việc làm, trang bị kỹ năng cho thanh niên; khám phát thuốc, hiến máu tình nguyện; tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tham gia tiếp sức mùa thi và hoạt động sinh viên tình nguyện hè…

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Hoàng Bá Nam, Bí thư Tỉnh Đoàn nhấn mạnh để triển khai thực hiện tốt các nội dung của “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2012” các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh cần tập trung giải pháp thực hiện tốt 8 nhóm chỉ tiêu, 8 hoạt động đồng loạt và 10 nhóm nội dung hoạt động trong Chiến dịch, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa phương, đơn vị. Cụ thể hóa giải pháp phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng tỉnh xanh, sạch, đẹp và vệ sinh môi trường, tập trung là: chương trình thanh niên tình nguyện giúp xây dựng đường liên thôn, liên xóm theo tiêu chí NTM, đảm nhận quản lý các Nhà văn hóa thôn; duy trì thường xuyên hoạt động TNTN làm vệ sinh môi trường vào ngày thứ 7 hàng tuần. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn, Hội trong tổ chức Chiến dịch TNTN hè, kết hợp chặt chẽ giữa việc huy động lực lượng TNTN tại chỗ với các đội hình TNTN giúp đỡ xã nghèo, các đội sinh viên tình nguyện về các địa bàn khó khăn, biên giới, hải đảo của tỉnh để tổ chức hoạt động. Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo; hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự ATGT. Tổ chức tốt hoạt động hè và công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng…

Ngay sau Lễ ra quân, các hoạt động của tuổi trẻ đã được tổ chức đồng loạt như ra quân dọn vệ sinh môi trường, tặng quà cho gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xuống đường tuyên truyền cho thanh thiếu niên và nhân dân nâng cao nhận thức ý thức về bảo vệ môi trường, đảm bảo ATGT.