Quảng Ninh: Chúc mừng Đồn BP 20 nhân ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

15:41 13/06/2011     2351

3 Phong trào   Web.ĐTN: Kỷ niệm 22 năm Ngày Biên phòng toàn dân 3-3 (1989-2011) và 52 năm Ngày truyền thống BĐBP 3-3 (1959-2011), sáng ngày (3/3), BTV Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Công ty Than Hà Lầm- Vinacomin, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng 20 (xã Quan Lạn- huyện Vân Đồn).
Web.ĐTN: Kỷ niệm 22 năm Ngày Biên phòng toàn dân 3-3 (1989-2011) và 52 năm Ngày truyền thống BĐBP 3-3 (1959-2011), sáng ngày (3/3), BTV Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Công ty Than Hà Lầm- Vinacomin, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng 20 (xã Quan Lạn- huyện Vân Đồn).

Phát huy truyền thống anh hùng, những năm qua, cùng với các đơn vị Bộ đội Biên phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Đồn Biên phòng 20 đã đạt được những thành tích đáng tự hào, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được cấp trên giao. Đồn luôn chủ động tham mưu, củng cố thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, tham gia có hiệu quả các nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác xoá đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội trên tuyến đảo...


Đ/c Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh Đoàn cùng đoàn công tác tặng quà,
 chúc mừng cán bộ chiến sỹ Đồn BP 20 nhân ngày truyền thống

Tại buổi gặp gỡ, thay mặt đoàn công tác đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh Đoàn gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 20 nhân dịp kỷ niệm 52 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng và 22 năm ngày Biên phòng toàn dân. Tiếp đó, đoàn công tác đã tổ chức giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ của đồn và các đơn vị trên địa bàn.

Ngoài phần quà trị giá hơn chục triệu đồng gửi tặng cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng 20, Đoàn công tác còn đến thăm và tặng 2 phần quà trị giá 3.500.000 đồng cho 2 em học sinh bị tim bẩm sinh, có hoàn cảnh khó khăn.

Các hoạt động này đã góp phần thắt chặt hơn nữa tình cảm gắn bó quân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi biên giới hải đảo, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng trong tuổi trẻ toàn tỉnh hướng về các cán bộ, chiến sỹ, đồng bào vùng biên giới, hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc...