Quảng Ngãi: Xuân yêu thương đến với huyện miền núi xa xôi

09:20 27/01/2022     794

3 Phong trào   ĐTN: Sáng ngày 26/1, tại Quảng trường 28/8 (thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng), Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương” năm 2022.

 

 UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đơn vị trao hỗ trợ Tỉnh đoàn thực hiện 8 ngôi nhà nhân ái – Những công trình thanh niên chào mừng đại hội đoàn các cấp


Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các nhà tài trợ: VNPT Quảng Ngãi, Vietcombank Quảng Ngãi đã trao kinh phí 400 triệu đồng, hỗ trợ Tỉnh đoàn Quảng Ngãi thực hiện 8 ngôi nhà nhân ái tặng gia đình thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là những công trình thanh niên chào mừng đại hội đoàn các cấp tiến Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn, nhiệm kỳ 2022-2027 do Tuổi trẻ tỉnh Quảng Ngãi đảm nhận.

 

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An trao quà cho người dân huyện Trà Bồng

 

Trong khuôn khổ chương trình “Xuân yêu thương”, Vietcombank Quảng Ngãi, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng dành tặng 100 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Trà Bồng mỗi suất quà gồm 300 ngàn đồng và 2 cây bánh tét; 250 bộ áo ấm cho thiếu nhi tại huyện Trà Bồng và huyện Sơn Tây.

 

Bí thư Tỉnh đoàn Cao Lê Tùng Nghĩa trao quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn

 

Cũng tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tiến hành thắp ngọn lửa thiêng phát động Chương trình công tác năm 2022.

 

 Nghi thức thắp ngọn lửa thiêng phát động Chương trình công tác năm 2022

 

Chương trình Xuân yêu thương năm 2022 diễn ra trong thời gian một ngày, sau lễ Khai mạc và phát động chương trình công tác năm 2022 là các hoạt động: Khởi động các gian hàng Tết; Khởi công xây dựng Nhà nhân ái tại xã Trà Xuân; Trao quà cho Thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Nhất Hưng Trà Bồng; Diễn đàn nâng cao giải pháp đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc và thanh niên tôn giáo; Thăm hỏi, tặng quà cho gia làng, trưởng bản, người có uy tín tại huyện Trà Bồng; Liên hoan thanh niên hát múa dân ca, trình diễn nhạc cụ dân tộc và tuyên dương gương “Thanh niên dân tộc thiểu số sống đẹp vì cuộc sống cộng đồng”./.
 

Thành Tuyên – Võ Ngoan