Quảng Ngãi: Khởi động Năm Thanh niên tình nguyện 2019

15:08 26/01/2019     518

3 Phong trào   Web.ĐTN: Năm Thanh niên tình nguyện sẽ tạo ra trong xã hội một hình ảnh đẹp về giới trẻ, một lớp thanh niên luôn biết kế tục và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của các thế hệ cha anh đi trước.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi trao cờ phát động thực hiện các chỉ tiêu Năm Thanh niên tình nguyện 2019 cho tuổi trẻ Tỉnh đoàn Quảng Ngãi


Sáng ngày 25/01, gần 1.000 ĐVTN huyện Sơn Hà đã tham dự Lễ Khởi động Năm Thanh niên tình nguyện năm 2019, do Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi huyện.

Phát biểu tại Lễ khởi động, đồng chí Đặng Minh Thảo - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi cho biết, tự hào khi nhiều vùng quê của tỉnh Quảng Ngãi còn gặp nhiều khó khăn đã và đang in đậm những dấu chân của màu áo xanh tình nguyện, để lại những tình cảm sâu nặng trong lòng nhân dân và thanh thiếu nhi. Tạo ra trong xã hội một hình ảnh đẹp về giới trẻ, một lớp thanh niên luôn biết kế tục và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của các thế hệ cha anh đi trước.

Để các hoạt động của Năm Thanh niên tình nguyện 2019 đạt được kết quả tốt nhất, đồng chí kêu gọi sự hưởng ứng tích cực, nhiệt tình của các cấp bộ đoàn, hội, của cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên và mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã và đang đồng hành cùng tổ chức đoàn, hội của tỉnh Quảng Ngãi.

Thay mặt tuổi trẻ toàn tỉnh, anh Vi Nhất Trường - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi đã kêu gọi đoàn viên, hội viên, thanh niên phát huy sức mạnh, trí tuệ của tuổi trẻ, ra sức học tập, lao động, cống hiến cho quê hương, đất nước; đồng thời tiếp tục vận động, kêu gọi các nguồn lực xã hội về vật chất, tinh thần, nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, “Đền ơn đáp nghĩa”... bằng những công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa; tiếp tục đưa màu áo xanh tình nguyện xuất hiện thường xuyên, liên tục tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa với phương châm: “Mỗi đoàn viên, hội viên, thanh niên là một tình nguyện viên”...

Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã tiếp nhận số tiền hỗ trợ gần 200 triệu đồng từ các nhà tài trợ; đồng thời, trao tặng 90 suất quà trị giá 45 triệu đồng cho trẻ em, người nghèo và thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Sơn Hà.

Năm Thanh niên tình nguyện 2019, tuổi trẻ Quảng Ngãi sẽ phấn đấu thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hoàn thành các chỉ tiêu, như: có 37 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế và 12 thanh niên khuyết tật; có 10.050 ý tưởng, sáng kiến và 03 mô hình khởi nghiệp sáng tạo; triển khai thực hiện ít nhất 37 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; xây dựng 620 công trình thanh niên các cấp và trồng mới 30.000 cây xanh; tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 30.000 lượt thanh thiếu niên; hỗ trợ phát triển kỹ năng sống cho hơn 1.000 thiếu nhi; hỗ trợ, giúp đỡ cho hơn 5.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 10.00 người dân và tổ chức hiến hơn 1.000 đơn vị máu; tuyên truyền, học tập nghị quyết các cấp cho 100% cán bộ đoàn, đoàn viên và 80% thanh niên; giới thiệu, kết nạp Đoàn cho hơn 14.000 đoàn viên mới; giới thiệu ít nhất 2.300 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp…

Ngay sau buổi lễ, đã diễn ra các chuỗi hoạt động: Ngày hội Xuân yêu thương, Ngày hội Đoàn kết các dân tộc thiểu số, Liên hoan Tiếng hát thanh niên công nhân, dân tộc và tôn giáo thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn và già làng, trưởng bản, người có uy tín tại 6 huyện miền núi Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ, Tây Trà, Trà Bồng và Minh Long.
 

(CTV Văn Nghĩa - TĐ Quảng Ngãi)- ĐH