Quảng Nam: Chung sức tình nguyện

15:41 13/06/2011     2397

3 Phong trào   Web.ĐTN: Trong hai ngày 7-8/5, tuổi trẻ huyện Điện Bàn, Quảng Nam tổ chức hoạt động tình nguyện nạo vét và vệ sinh môi trường một số tuyến kênh trên địa bàn huyện. Hơn 2.000 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên và hội viên Hội CCB tham gia hoạt động tình nguyện.
Web.ĐTN: Trong hai ngày 7-8/5, tuổi trẻ huyện Điện Bàn, Quảng Nam tổ chức hoạt động tình nguyện nạo vét và vệ sinh môi trường một số tuyến kênh trên địa bàn huyện. Hơn 2.000 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên và hội viên Hội CCB tham gia hoạt động tình nguyện.

Địa điểm tác chiến của các chiến sĩ tình nguyện là hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng dài cả chục cây số. Qua khảo sát, tuyến kênh được xác định từ Trạm bơm Cẩm Văn xã Điện Hồng đến xã Điện Thọ dài 2,6 km và từ trạm bơm Đông Quang xã Điện Hòa đến xã Điện Ngọc dài 6,7 km.



Khi ánh nắng mặt trời chưa rọi khắp cánh đồng, lưng áo các chiến sĩ đã ướt nhẹp mồ hôi, ai nấy đều mặt mày đỏ gay. Ở tuyến kênh qua xã Điện Dương tiếp giáp với trục đường giao thông liên xã, các tình nguyện viên thoăn thoắt đôi tay vơ lấy cỏ dại, rác, bùn đất cho vào cáng chuyên nghiệp như một “thợ nạo vét” chính hiệu. Quệt mồ hôi đầm đìa trên mặt vào tay áo đã ướt sũng, lấm lem bùn đất, chiến sĩ Phan Thị Tuyết (Sinh viên năm 1 Khoa Đào tạo quốc tế trường Đại học Duy Tân) thổ lộ: “Đi tình nguyện mình mới thấu hiểu được nỗi nhọc nhằn của bà con mình ở quê. Lần này mình lại biết thêm một “nghề” mới rất thú vị”.

Giống như nhiều hoạt động đã diễn ra, tuổi trẻ Điện Bàn luôn có sự phối hợp, chi viện của hội viên CCB huyện. Ông Trần Minh Dũng, Phó chủ tịch Hội CCB xã Điện Dương hồ hởi, cho biết: “Có các thanh niên tình nguyện xuống giúp dân khai thông, nạo vét kênh mương nội đồng, bà con ở đây vui mừng lắm. Chúng tôi cũng huy động toàn bộ hội viên cựu chiến binh tham gia chung sức tình nguyện cùng bạn trẻ”.

Nhờ sự phối hợp của nhiều lực lượng, qua 2 ngày tình nguyện đã nạo vét bùn, đất, cát dưới lòng kênh, dọn rác bẩn, chặt phá cây bụi ven bờ, khai thông và tạo cảnh quan sạch thoáng trên tuyến kênh mương nội đồng dài hơn 10 km với ước tính tổng khối lượng nạo vét bùn, đất là gần 400m3. Các chiến sĩ còn tuyên truyền người dân giữ gìn vệ sinh môi trường. Nhiều đơn vị đã tăng cường lực lượng, tổ chức ra quân đạt hiệu quả như Điện Hoà, Điện Ngọc, Điện Dương, Điện Phước, trường Lương Thế Vinh… “Màu áo thanh niên Việt Nam hòa lẫn màu áo bộ đội Cụ Hồ năm xưa có sức thuyết phục và giáo dục sâu sắc nhất. Khi có sự tham gia của Đoàn Thanh niên sẽ huy động được sự góp sức của nhiều tầng lớp cùng tham gia”, Bí thư Huyện đoàn Điện Bàn Nguyễn Ngọc Tuấn chia sẻ.