Quảng Bình, Thái Bình, Nghệ An: Chung tay xây dựng nông thôn mới

08:16 01/03/2012     2251

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chủ đề của Tháng Thanh niên năm nay là dịp huy động đông đảo nhân lực, phát huy sức trẻ, trí tuệ, hoài bão lớn, tinh thần tình nguyện của ĐV thanh niên chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới với phương châm “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”.

* Quảng Bình: Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2012 tại xã điểm nông thôn mới Đại Trạch

Đoàn thanh niên Công an tỉnh khởi công xây dựng Nhà nhân ái cho ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn
Đoàn thanh niên Công an tỉnh Quảng Bình khởi công xây dựng Nhà nhân ái cho ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn


Trong bài phát biểu phát động Tháng thanh niên, đồng chí Hồ An Phong, TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn nhấn mạnh: Đây là hoạt động nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ chung sức vì cộng đồng, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn, giữ sạch cánh đồng quê; xây dựng hệ thống kênh mương và các công trình phúc lợi khác; đảm nhận thực hiện mô hình đoạn đường thanh niên tự quản, chương trình “Thắp sáng đường quê”; thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom, xử lý rác thải; vận động đoàn viên, thanh niên tích cực trồng rừng sản xuất, bảo vệ rừng đặc dụng, rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước, dòng sông quê hương; phát huy hiệu quả họat động của đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường… Khuyến khích, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế gia đình, đào tạo nghề, tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm đáp ứng chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất hàng hoá; phối hợp với các ngành chức năng tạo cơ chế, nguồn lực, điều kiện cho đoàn viên, thanh niên tham quan học tập, giúp thay đổi tư duy, nhận thức và hành động, từng bước hỗ trợ thanh niên đầu tư xây dựng mô hình điểm về phát triển kinh tế; thành lập tổ hợp tác thanh niên, câu lạc bộ Thanh niên làm kinh tế giỏi, các mô hình liên kết phát triển kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp phù hợp với điều kiện của địa phương.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao tặng số tiền 150 triệu đồng ủng hộ xây dựng Nhà Văn hóa Thôn Thượng Bắc, xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy; Hỗ trợ kinh phí phục vụ cho việc học tập, vui chơi cho ĐVTTN các xã ven biển thuộc huyện Quảng Ninh; huyện Quảng Trạch, Thành phố Đồng Hới (mỗi đơn vị trị giá 10.000.000đ).

Ngay sau Lễ phát động, các đại biểu cùng đông đảo đoàn viên thanh niên đã tham gia các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng thanh niên tại xã Đại Trạch - một trong những xã được Trung ương Đoàn chọn làm xã điểm trong việc thực hiện CVĐ “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”. Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức cho ĐVTN đơn vị mình lắp đặt 8 bộ đèn chiếu sáng cho 450m đường nông thôn trị giá trên 7,5 triệu đồng hưởng ứng chương trình “Thắp sáng đường quê”; Đoàn khối Các Cơ quan tỉnh tặng  Điểm truy cập Internet gồm 7 bộ máy tính trị giá 40 triệu đồng; Đoàn Thanh niên Công an tỉnh khởi công Nhà Nhân ái cho ĐVTN Phạm Thị  Phương Thảo trị giá 35 triệu đồng; Đoàn BCH Quân sự tỉnh tặng 5 suất quà cho ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; 350 ĐVTN xã Đoàn Đại Trạch cũng đã ra quân san gạt, nâng cấp một số tuyến đường nông thôn; làm vệ sinh môi trường tại khu vực chợ và một số khu dân cư, tuyên truyền Bảo vệ môi trường cho bà con nhân dân trên hệ thống loa phát thanh xã…


* Thái Bình: C
hung tay xây dựng nông thôn mới với những việc làm cụ thể


Tại Lễ phát động đã diễn ra các hoạt động như: tặng 5 suất học bổng thắp sáng ước mơ cho học sinh trường THPT Trần Thị Dung, tặng nước uống miễn phí cho gia đình chính sách, hỗ trợ kinh phí mua thuốc chữa bệnh của Đoàn viên thanh niên Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh;... Đoàn viên thanh niên huyện Hưng Hà đã tích cực tham gia các hoạt động rất có ý nghĩa như: Trồng cây xanh tại trường THPT Trần Thị Dung; khởi công xây dựng sân chơi dành cho thanh thiếu nhi tại Thôn Bái, xã Liên Hiệp, huyện Hưng Hà; hoạt động tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thái Phương huyện Hưng Hà…

Thay mặt BTV Tỉnh đoàn, đồng chí Hoàng Thái Phúc, Bí thư Tỉnh đoàn phát động và kêu gọi các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên phát huy tính năng động, sáng tạo, luôn tìm tòi và có khát vọng cống hiến, vươn lên về mọi mặt, xung kích tình nguyện vì cộng đồng, c thông qua những công trình, phần việc thanh niên trong Tháng Thanh niên 2012.

Đ
Đ/c Hoàng Thái Phúc- Bí thư Tỉnh Đoàn tặng học bổng thắp sáng ước mơ cho học sinh trường THPT Trần Thị Dung


Theo Kế hoạch, trong Tháng Thanh niên 2012, Đoàn thanh niên các cấp tập trung thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản như: cấp huyện đảm nhận từ 1- 3 công trình, phần việc và gắn biển công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; 100% cơ sở Đoàn dựng panô tuyên truyền về nội dung xây dựng nông thôn mới và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2012 – 2017; mỗi xã có 01 hoạt động tham gia xây dựng, tu sửa đường giao thông nông thôn và đăng ký đảm nhận thực hiện ít nhất 01 tuyến đường xanh - sạch - đẹp; toàn tỉnh phấn đấu xây dựng được ít nhất 03 căn nhà cho cựu TNXP, gia đình chính sách, trẻ em mồ côi; tu sửa 10 đến 20 nhà văn hóa thôn hoặc sân chơi cho thanh thiếu nhi ở cơ sở; khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho ít nhất 1.500 đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo;…

* Nghệ An:  Tháng Thanh niên 2012 với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và hành động vì trật tự an toàn giao thông” là tháng tuổi trẻ Nghệ An thống nhất hành động, thi đua tình nguyện, xung kích phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, là tháng khơi dậy trong thanh niên niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của thanh niên Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, qua đó tạo sự đoàn kết, thống nhất và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong thời kỳ mới, là tháng mà cán bộ Đoàn, cán bộ Hội có mặt khắp nơi để cùng với ĐVTN thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, các mặt công tác của Đoàn, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh; là tháng mà Đoàn ta chủ động, tích cực tham gia, đề xuất với Đảng, Nhà nước và toàn xã hội chăm lo bồi dưỡng thanh niên.

đồng chí Huỳnh Thanh Điền – Tỉnh ủy viên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao cờ quyết thắng cho Tuổi trẻ Nghệ An
đồng chí Huỳnh Thanh Điền – Tỉnh ủy viên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao cờ quyết thắng cho Tuổi trẻ Nghệ An

Đẩy mạnh các phong trào hành động của thanh niên, xung kích thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế vì an sinh xã hội, tham gia giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; đề xuất các ý tưởng sáng tạo, đăng ký đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên. Với phương châm hành động: “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới và góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông”. Gắn với cuộc vận động “Tuổi trẻ Nghệ An chung tay xây dựng nông thôn mới”; hưởng ứng “Năm ATGT quốc gia 2012” trong Tháng Thanh niên 2012 tuổi trẻ Nghệ An sẽ tập trung vào các trọng tâm công tác như: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương xây dựng nông thôn mới. Phát huy sức trẻ và tinh thần tình nguyện của thanh niên chung tay tham gia xây dựng hạ tầng, các công trình phúc lợi, vận động thanh niên tích cực giữ gìn cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn; Khuyến khích và hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế nông thôn, thực hiện các mô hình liên kết, hợp tác phát triển sản xuất, kinh doanh; tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn, nhất là đi đầu thực hiện cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”; Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong hoạt động bảo đảm TTATGT, tham gia giao thông có văn hóa; đẩy mạnh cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông; giữ vững an ninh, trật tự ở địa phương, đơn vị, vận động thanh niên đi đầu trong đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; Tập trung củng cố xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thông chính trị ở nông thôn vững mạnh; Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, tổ chức các hoạt động kết nghĩa giữa cơ sở vùng đồng bằng với cơ sở vùng núi, hải đảo, vùng khó khăn; gắn nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh với công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí.

Tại buổi lễ, thay mặt cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh đồng chí Huỳnh Thanh Điền – Tỉnh ủy viên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao cờ quyết thắng cho Tuổi trẻ Nghệ An. Cũng trong dịp này Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao tặng nhà bán trú dân nuôi cho học sinh trường THCS Tam Hợp – Tương Dương trị giá 100 triệu đồng. Ngay sau lễ ra quân Tuổi trẻ Nghệ An đã đồng loạt tổ chức các hoạt động diễu hành tuyên truyền trật tự ATGT, giải tỏa các điểm nóng về ATGT; tham gia làm đường vệ sinh nông thôn, vệ sinh môi trường….

Bằng những hoạt động thiết thức của mình, tuổi trẻ Nghệ An sẽ nhận thức rõ vai trò, vị trí và trách nhiệm của mình công cuộc xây dựng nông thôn mới, xung kích bảo đảm trật tự ATGT… Tuổi trẻ Nghệ An nguyện trung thành với lý tưởng cao đẹp mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, quyết tâm gắng sức, rèn đức, luyện tài góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà sớm đưa nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước.