Quảng Bình: Sôi nổi Chiến dịch tình nguyện mùa đông 2020 và Xuân tình nguyện 2021

21:47 08/01/2021     529

3 Phong trào   ĐTN: Với chủ đề “Thanh niên Quảng Bình tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, chung tay vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng”, Chiến dịch đã được tuổi trẻ toàn tỉnh hưởng ứng tích cực với việc triển khai nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng có ý nghĩa mang lại hiệu quả thiết thực.

 

Chương trình tình nguyện mùa đông 2020, Xuân tình nguyện 2021 bắt đầu triển khai từ tháng 11/2020 đến hết tháng 2/2021. Điểm mới của Chương trình tình nguyện mùa đông 2020 và Xuân tình nguyện 2021 là Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã đưa ra một số chỉ tiêu phấn đấu và phân bổ cho từng đơn vị để cùng nhau nỗ lực, triển khai những phần việc có ý nghĩa thiết thực với người dân trong mùa đông và Tết Nguyên đán.

 

Đoàn khối CCQ tỉnh tặng quà cho bà con nhân dân xã Hóa Sơn

 

Ngay sau Lễ ra quân cấp tỉnh được tổ chức tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa. Các cấp bộ Đoàn - Hội đã tích cực hưởng ứng tổ chức nhiều hoạt động, tiêu biểu: tại xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Huyện đoàn Minh Hóa tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2020, xuân tình nguyện năm 2021”. Đoàn đã tiến hành trao tặng 30 suất học bổng cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 3.000 cuốn sách giáo khoa, vở học sinh; tặng 1 phòng đọc sách thư viện cho học sinh Trường tiểu học Hóa Lương, và 450 suất quà nhu yếu phẩm cho người dân địa phương. Cùng với đó, Đoàn đã khám, tư vấn, phát thuốc và tổ chức gian hàng san sẻ yêu thương, trao tặng các loại nhu yếu phẩm như áo quần, dầu ăn, nước mắm cho người dân; trao hỗ trợ 150 con gà giống cho 5 hộ đoàn viên thanh niên khó khăn, yếu thế nhằm phát triển sản xuất; chuyển giao công nghệ ủ phân hữu cơ cho bà con nhân dân. Tổng giá trị các phần quà hỗ trợ trên 100 triệu đồng.

Tại huyện Lệ Thủy, Thành Đoàn - Hội LHTN thành phố đã thăm tặng quà cho 125 hộ bà con dân tộc thiểu số xã Ngân Thủy, huyện lệ Thủy; tặng 5 mô hình sinh kế cho thanh niên dân tộc, mỗi mô hình trị giá 1 triệu đồng; khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 bà con nhân dân; phát khẩu trang miễn phí và tuyên truyền nâng cao nhận thức trong phòng, chống Dịch Covid-19. Tổng giá trị chương trình hơn 60 triệu đồng.

 

Thành Đoàn – Hội LHTN Việt Nam thành phố Đồng Hới trao tặng mô hình sinh kế cho thanh niên dân tộc

 

Với phương châm "Tình nguyện tại chỗ, hiệu quả thiết thực, an toàn", Đoàn thanh niên Bộ đội biên phòng tỉnh đồng loạt ra quân đảm nhận công tác làm vệ sinh môi trường, phát quang đường giao thông; xây dựng công trình ánh sáng vùng biên, sân chơi thiếu nhi... trên địa bàn đơn vị đóng quân, hỗ trợ nhân dân sắp xếp nhà cửa, thu gom rác thải sau lũ lụt... tạo sức lan tỏa rộng khắp trong thanh niên trên địa bàn.

Hưởng ứng Chiến dịch, tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Bình cũng ra quân tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại các địa phương. ĐTN Công an tỉnh phối hợp với Hội phụ nữ Công an tỉnh, Đoàn cơ sở Công an huyện Lệ Thủy tổ chức trao tặng quà cho 30 hộ gia đình khó khăn; trao 40 triệu đồng hỗ trợ mô hình sinh kế, tặng 1020 suất quà, 20.000 quyển vở, 5.000 ngòi bút cho học sinh vùng lũ; khám chữa bênh, cấp phát thuốc cho 200 người dân; cấp phát căn cước công dân lưu động; tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em…

Thời điểm này bắt đầu bước vào mùa Đông, trên địa bàn tỉnh thường xuyên xảy ra các đợt rét đậm, rét hại ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân, ngày 25/12/2020, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh cùng các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức hướng dẫn kỹ thuật gieo sạ và chăm sóc giống lúa mới phù hợp với vụ Đông, trao giống và tặng phân bón cho bà con nông dân xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa. Bên cạnh đó, phối hợp triển khai thi công và bàn giao 04 công trình “Thắp sáng đường quê” cho các thôn khó khăn của các huyện Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch. Các công trình được hoàn thiện có tổng chiều dài gần 2,6km, cùng hàng chục bóng đèn thắp sáng với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng.

Các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện Tuyên Hóa cũng hưởng ứng chiến dịch bằng các hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: tặng áo quần, sách vở cho 100 em học sinh; tặng chăn mền, áo ấm cho 200 hộ dân tại các bản; tặng 01 ti vi cho điểm trường bản Kè; tổ chức làm vệ sinh môi trường, phát quang đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải sinh hoạt… thu hút đông đảo thanh niên tham gia.

Cùng với đó, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã triển khai 6 chương trình: “Đông ấm cho em”; “Chia sẻ cùng nhà nông”, “Vì sức khỏe cộng đồng”, triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”, tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện”, đồng thời tình nguyện thực hiện nhiệm vụ chính trị, đột xuất của địa phương, đơn vị. Hội LHTN các cấp vận động nguồn lực xây dựng nhà khăn quàng đỏ, nhà nhân ái; duy trì và nhân rộng mô hình “Nâng bước em tới trường”, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các đội hình tình nguyện có chuyên môn tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi trong mùa đông giá rét. Tổ chức gian hàng “San sẻ yêu thương” tặng các nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn; tuyên truyền, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tham gia hiến máu tình nguyện, đảm bảo trật tự ATGT. 100% các đơn vị thành lập các đội hình TNTN tại chỗ, tham gia ứng phó, chi viện khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, hỗ trợ các địa phương thực hiện các công trình phần việc trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ các xã xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu...

Anh Nguyễn Văn Sáu - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết: “Thông qua chương trình, nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và tinh thần “tương thân, tương ái” của đoàn viên, hội viên, thanh niên để chung sức giúp đỡ thanh thiếu nhi, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn đồng thời là dịp để tạo môi trường giúp thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên vùng dân tộc, tôn giáo, biên giới, hải đảo; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội”.

Với sự nỗ lực và nhiệt huyết của tuổi trẻ, tin rằng Chương trình tình nguyện mùa đông 2020 và Xuân tình nguyện 2021 của tuổi trẻ Quảng Bình sẽ tiếp tục được triển khai hiệu quả, thành công và thiết thực, đồng hành cùng cấp ủy chính quyền hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Trước đó, Sáng 03/01/2021, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức khởi công xây dựng nhà nhân ái cho hộ gia đình anh Nguyễn Văn Trung và chị Nguyễn Thị Yên tại thôn Phú Thọ, xã An Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ. Anh Trung là hội viên của CLB Thanh niên khuyết tật huyện. Gia đình anh chị thuộc diện khó khăn, 2 vợ chồng sống trong ngôi nhà được xây dựng từ lâu, sau đợt lũ lịch sử vừa qua ngôi nhà càng xuống cấp trầm trọng. Trước khó khăn đó, Tỉnh Đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã hỗ trợ 50 triệu đồng để giúp anh chị xây dựng lại ngôi nhà. Dự kiến hoàn thành vào dịp trước Tết Nguyên đán.

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện vai trò của tuổi trẻ trong hoạt động nhân đạo từ thiện, chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực, vươn lên trong cuộc sống./.

 

Thảo Nhi – TĐ Quảng Bình