Phú Yên: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

10:09 13/08/2015     1371

3 Phong trào   Web.ĐTN: Tối ngày 11/8, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh - Hội Sinh viên tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm phong trào Thanh niên tình nguyện (1996 - 2015) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Hội quân chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2015.
Tại buổi Lễ đã ôn lại kỷ niệm 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện tỉnh Phú Yên hình thành và phát triển. Cách đây 20 năm, vào mùa hè năm 1995, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Yên (nay là Trường Đại học Phú Yên) phối hợp Huyện Đoàn Sông Hinh tổ chức chiến dịch ánh sáng văn hóa hè đưa 30 sinh viên của trường về 2 xã EaLâm và EaBá -huyện Sông Hinh để tham gia dạy chữ và tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi vùng núi. Đây được xem là sự khởi nguồn cho phong trào thanh niên tình nguyện của Phú Yên. Năm 1996, Tỉnh Đoàn quyết định chọn mô hình hoạt động hè của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Phú Yên để nhân rộng trên quy mô lớn. Chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè năm 1996 thu hút 200 sinh viên các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh về với đồng bào vùng dân tộc thiểu số ở 2 huyện Sông Hinh, Sơn Hòa tham gia xóa mù chữ, phổ cập tiểu học.

k
Nghi thức trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên

Từ đó đến nay, phong trào thanh niên tình nguyện không ngừng phát triển lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Từ 30 sinh viên của 01 trường; đến nay phong trào đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên các trường đại học - cao đẳng trong và ngoài tỉnh, đoàn viên khối lực lượng vũ trang, công nhân viên chức và địa bàn dân cư, với nội dung, hình thức ngày càng đa dạng, phong phú như: "Ngày chủ nhật xanh", "Ngày thứ bảy tình nguyện", chiến dịch tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, chiến dịch Kỳ nghỉ hồng của thanh niên công chức viên chức, Chiến dịch Hành quân xanh của thanh niên lực lượng vũ trang, các chiến dịch Tiếp sức mùa thi, tình nguyện Mùa đông, Xuân tình nguyện, Đội thanh niên xung kích tình nguyện, Chiến dịch 60 ngày đêm về cơ sở, Đội tình nguyện xây dựng cơ sở….

Các phong trào, hoạt động đã góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức của nhân dân về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, vệ sinh môi trường, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao...

Qua 20 năm, hoạt động phong trào tình nguyện của thanh niên Phú Yên đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, đã góp phần xây dựng diện mạo mới cho những vùng nông thôn, miền núi và những vùng miền xa xôi còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tiêu biểu như thông qua chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, đoàn viên, thanh niên đã phát huy tinh thần xung kích tình nguyện tuổi trẻ thực hiện hơn 1.000 công trình thanh niên tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng; thực hiện bê tông hóa 200 km đường giao thông nông thôn; 151 km đường giao thông nông thôn được cứng hóa; 140 Nhà Nhân ái và Nhà Đại đoàn kết được xây dựng mới; 700 Nhà Nhân ái và Nhà Văn hóa thôn được tu sửa; 42 km đường được thắp sáng…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt phát biểu đã đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên được cống hiến, trưởng thành, thúc đẩy phong trào thanh niên tình nguyện của tỉnh ngày càng phát huy hiệu quả.

Tại buổi Lễ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010 đến năm 2014, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc do Chủ tịch nước trao tặng.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn trao bằng khen cho 02 cá nhân và 03 tập thể có thành tích xuất sắc trong 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện giai đoạn 2000 - 2014; UBND tỉnh Phú Yên tặng bằng khen cho 7 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm phong trào thanh niên tình nguyện giai đoạn 2005 - 2015; UBND tỉnh trao bằng khen cho 16 tập thể và 19 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2015; Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên tỉnh cũng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích.

Cũng nhân dịp này, Tỉnh Đoàn Phú Yên đã trao giải thưởng cuộc thi video clip “Thanh niên Phú Yên - 20 năm, một chặng đường tình nguyện”.

* Trong cùng ngày, Tỉnh Đoàn Phú Yên còn tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Minh nhân kỷ niệm 20 năm Thanh niên tình nguyện tỉnh Phú Yên (1995 - 2015), với chủ đề “Trái tim tình nguyện”; tổ chức các trò chơi dân gian, gian hàng ẩm thực dành cho các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2015.