Phú Thọ: Đồng loạt ra quân “Ngày chủ nhật xanh"

15:36 22/03/2021     1797

3 Phong trào   ĐTN: Ngày 21/3/2021, tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ, BTV Tỉnh đoàn Phú Thọ tổ chức ra quân “Ngày chủ nhật xanh” điểm cấp tỉnh năm 2021 và chỉ đạo ra quân đồng loạt tại các huyện, thị, thành Đoàn, đoàn trực thuộc và các đoàn cơ sở trong tỉnh.

 

 

 

Phát biểu phát động ra quân Ngày chủ nhật xanh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định đây là dịp để tuổi trẻ Đất Tổ thể hiện quyết tâm, tinh thần xung kích trong công cuộc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị. Những nội dung hoạt động cụ thể như: tuyên truyền,vận động nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức vệ sinh các tuyến phố, đường làng; trồng rừng, cây xanh; xóa bỏ các biển quảng cáo, rao vặt trái phép; phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh; làm vệ sinh khuôn viên trường học, cơ quan, công sở; làm sạch đẹp công trình công cộng… tiến hành thu gom rác thải sinh hoạt, kêu gọi cộng đồng cùng ngăn chặn phát sinh rác thải nhựa ra môi trường, phát động sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi ni lông và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định; sử dụng túi bằng vải, túi bằng giấy thay thế túi nilon để góp phần bảo vệ môi trường.Mỗi cá nhân hãy giữ gìn vệ sinh chung để môi trường sống của chúng ta ngày càng xanh hơn, sạch hơn, thân thiện hơn.

Hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh 2021, hơn 200 ĐVTN thị xã Phú Thọ đã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường trong khuôn viên trường học, các tuyến đường và công trình công cộng của xã Phú Hộ; tổ chức khánh thành 01 công trình “Điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi” tại xã Phú Hộ, 02 công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Hà Lộc và xã Phú Hộ.

 

 

Cũng trong ngày 21/3, 100% các cơ sở đoàn toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức ra quân ngày chủ nhật xanh. Hoạt động thu hút sự tham gia của hơn 15.000 ĐVTN, qua đó đã trồng mới 7.350 cây xanh các loại, lắp đặt 7,2 km tuyến đường “Thắp sáng đường quê”; tổ chức bóc, xóa biển quảng cáo, rao vặt trái phép 15km tuyến đường đô thị; Thu gom hơn 20,5 tấn rác thải gây ô nhiễm môi trường, 135km tuyến đường giao thông nông thôn. Tiêu biểu cho các hoạt động này là đơn vị: Đoan Hùng, Hạ Hòa, Thanh Ba, Thanh Sơn, Lâm Thao…

 

Thu Hà