Ninh Bình: Ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2012.

08:21 01/06/2012     2601

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 30/5/2012, tại Nhà văn hóa trung tâm thị xã Tam Điệp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2012.
Đồng chí Bùi Văn Nam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Dung, TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự, chỉ đạo và động viên tuổi trẻ toàn tỉnh. Về dự lễ ra quân còn có các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy, Thường trực Tỉnh đoàn, Bí thư, phó bí thư các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn và hơn 1000 ĐVTN trên địa bàn thị xã Tam Điệp.
Đ/c Bùi Văn Nam, Ủy viên BCH TW Đảng. Bí thư Tỉnh ủy trao hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị tại Lễ phát động.
Đ/c Bùi Văn Nam, Ủy viên BCH TW Đảng. Bí thư Tỉnh ủy trao hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị tại Lễ phát động.

Với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, phương châm “mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện, mỗi cơ sở Đoàn một công trình thanh niên, phần việc ”, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2012 sẽ là cơ hội của mỗi cấp bộ Đoàn, mỗi đoàn viên thanh niên trong tỉnh thực hiện trách nhiệm công dân, đóng góp sức trẻ và lòng nhiệt tình cho quê hương, cho sự lớn mạnh của tổ chức Đoàn. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Đinh Thị Phượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2012 là hoạt động có ý nghĩa lớn trước thềm Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ XII. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2012 sẽ  được triển khai sâu rộng và toàn diện trên địa bàn tỉnh với nhiều nội dung hoạt động có ý nghĩa, trong đó chú trọng nội dung thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia đảm bảo trật tự an toàn và xây dựng văn hóa giao thông; tiếp tục chương trình tiếp sức mùa thi; các hoạt động bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tại chỗ, tình nguyện chuyên sâu theo lĩnh vực tập trung về các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
Mục tiêu cụ thể mà chiến dịch lần này đặt ra là 100% đoàn xã tại các xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới có công trình hoặc phần việc thanh niên tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Mỗi huyện, thị, thành Đoàn xây dựng ít nhất 01 km đường giao thông nông thôn, đoàn cơ sở xã, phường đảm nhận thực hiện tuyến đường xanh- sạch- đẹp; phấn đấu xây dựng và tu sửa ít nhất 25 nhà văn hóa thôn, nhà tình nghĩa; 5.000 ĐVTN được tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm; cấp phát thuốc cho 1.700 đối tượng là gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng TNXP; tham gia hiến tặng ít nhất 1.000 đơn vị máu…..

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, đồng chí Lê Văn Dung, Phó chủ tịch UNBD tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới các cấp bộ đoàn trong tỉnh tiếp tục tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh thiếu niên; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn và phong trào TTN, từ đó xung kích tham gia xây dựng nông thôn mới, tình nguyện đảm nhận các khâu khó, việc mới. Thông qua các hoạt động tình nguyện phát huy mạnh mẽ tinh thần thi đua tình nguyện trong các tầng lớp thanh niên, bảo đảm an ninh trật tự an toàn, xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn trong tỉnh. Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh  đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm tạo điều kiện để các cấp bộ Đoàn- Hội- Đội trong tỉnh có điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện tốt các hoạt động trong chiến dịch.

Tại lễ phát động, đồng chí Bùi Văn Nam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao 15 sổ tiết kiệm mỗi sổ trị giá 1 triệu đồng cho trẻ em khó khăn vươn lên trong học học tập. Đồng chí Lê Văn Dung, phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Tỉnh đoàn, lãnh đạo thị xã Tam Điệp đã đi thăm, tặng 3 xuất quà mỗi xuất trị giá 1,5 triệu đồng cho mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách tại phường Tân Bình và phường Trung Sơn. Tặng 2 xuất quà mỗi xuất trị giá 1 triệu đồng cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Yên Bình. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với công ty xi măng Tam Điệp hỗ trợ 30 triệu đồng  xây dựng nhà tình nghĩa cho Bà Lê Thị Hiển, thôn 5, xã Đông Sơn. Trường Cao đẳng Y tế phối hợp với CLB thầy thuốc trẻ tỉnh Ninh Bình khám bệnh, cấp phát 300 cơ số thuốc miễn phí trị giá 15 triệu đồng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức tuyên truyền phòng chống bệnh tay, chân, miệng cho giáo viên trường mầm non, tiểu học xã Yên Bình; huy động 500 ĐVTN thanh niên tham gia dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã.