Nhiều hoạt động thiết thực kết thúc Năm Thanh niên 2011

18:26 31/12/2011     2343

3 Phong trào   Ngày 30/12, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hà Nội đã tổ chức lễ phát động ngày hoạt động cao điểm tổng kết năm Thanh niên 2011 đồng loạt trên địa bàn theo 5 nội dung hoạt động khởi động năm Thanh niên.
Tại khu vực vườn hoa Lý Tự Trọng, đã diễn ra các hoạt động: Triển lãm ảnh "năm Thanh niên-khoảnh khắc nhìn lại". Gồm 300 bức ảnh đẹp, thời sự tiêu biểu cho các hoạt động của tuổi trẻ Thủ đô trong năm Thanh niên 2011.

a
BTC đã tặng 242 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, vượt khó.

Tổ chức các hoạt động vệ sinh, bảo vệ môi trường. Tại tất cả các quận nội thành Hà Nội, trên 1.000 thanh niên đã ra quân bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép.

Ngay sau lễ khai mạc tại vườn hoa Lý Tự Trọng, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức điểm đăng kí hiến máu tình nguyện cho đoàn viên và nhân dân tham gia nhằm bổ sung nguồn máu cứu người bệnh trong dịp lễ tết; theo kế hoạch, điểm hiến máu thu hút trên 1.000 đoàn viên thanh niên và thu gần 600 đơn vị máu.

Với tinh thần "Một giọt máu cho đi- Một cuộc đời ở lại" do Thành đoàn phát động năm qua trong tuổi trẻ Thủ đô đã đạt được kết quả ấn tượng với 1.145 buổi tổ chức hiến máu lớn, nhỏ; thu được 99.250 đơn vị máu, vượt 104% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Thành đoàn Hà Nội cũng đã tổ chức thăm, tặng 15 suất quà cho cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, gia đình cán bộ chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 trên địa bàn TP.Hà Nội. Trong năm 2011, tuổi trẻ Thủ đô đã có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về biên giới, hải đảo với tổng trị giá trên 4 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, Thành đoàn Hà Nội cùng các đơn vị tài trợ đã phối hợp tổ chức tặng 30 suất quà cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; tặng 242 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập với tổng trị giá 200 triệu đồng.

Trong năm 2011, tính riêng các hoạt động vì người nghèo và chăm sóc cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của Thành đoàn Hà Nội có tổng trị giá trên 30 tỷ đồng. Các hoạt động vì cộng đồng thể hiện tinh thần tương thân tương ái của tuổi trẻ Thủ đô đã được xã hội ghi nhận và đánh giá cao.