Nâng tầm hoạt động tình nguyện

15:39 05/03/2014     1598

3 Phong trào   Web.ĐTN: Trong Tháng Thanh niên (tháng Ba) năm 2014, tuổi trẻ Bắc Giang quyết tâm tạo bước đột phá, nâng tầm các hoạt động tình nguyện. Qua đó góp phần giáo dục thế hệ trẻ sống có lý tưởng, luôn khát khao cống hiến.
Dấu ấn tình nguyện

Tiếp nối phong trào tình nguyện sôi nổi, tuổi trẻ Việt Yên náo nức ra quân thực hiện công trình "Làm đường băng cản lửa, phòng chống cháy rừng" tại xã Minh Đức những ngày cuối tháng hai. Trên triền núi Mỏ Thổ, hàng trăm ĐVTN bám rừng, phát hơn 2 nghìn m2 thực bì tạo khoảng trống ngăn cách các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở mức cao. Công trình huy động 450 ĐVTN ở các xã Nghĩa Trung, Minh Đức, Tăng Tiến, Hồng Thái, Hoàng Ninh, Quang Châu và học sinh Trường THPT Việt Yên số II.

Lao động ở địa hình hiểm trở vất vả, leo được đến nơi đã toát mồ hôi, vậy mà mỗi ĐVTN đều tích cực chặt cây, thu gom, dọn dẹp... Công việc mỗi lúc càng trở nên hăng hái hơn. Cánh rừng râm ran tiếng nói cười, thỉnh thoảng xen lẫn câu hát, tiếng gọi báo hiệu... làm ai cũng cảm thấy đỡ mệt hơn, chuyên tâm thực hiện phần việc còn lại.
c
ĐVTN tham gia làm đường băng cản lửa tại núi Mỏ Thổ, xã Minh Đức (Việt Yên)

Ngược lên Sơn Động trong làn mưa xuân lất phất chúng tôi được chứng kiến những việc làm sáng tạo của các bạn trẻ vùng cao. Mùa xuân này, lượng khách du lịch về tham quan, khám phá, trải nghiệm tại cánh rừng già Tây Yên Tử rất đông. Nắm bắt nhu cầu của khách, Đoàn xã An Lạc thành lập đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn du lịch tại Khu bảo tồn thiên nhiên Khe Rỗ. Đội có 23 bạn trẻ, khoẻ, hiểu biết về thiên nhiên, hệ sinh thái của cánh rừng và văn hoá bản địa. Du khách đi "phượt" tại đây chủ yếu đi bộ từ thôn Biểng vào Khe Rỗ theo đường mòn và có thể nghỉ đêm tại nhà của tình nguyện viên tại thôn Nà Ó. Vì thế, các tình nguyện viên như những người đi rừng chuyên nghiệp, vai đeo hom có cơm nắm, muối vừng, tay cầm dao quắm hăm hở luồn rừng chỉ dẫn.

Anh Ngô Văn Lợi, Bí thư Đoàn xã cho biết: "Đứng trước lợi ích về tiềm năng của ngành "công nghiệp không khói”, ĐVTN tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, thu hút du khách. Ngoài ra còn tự học hỏi nâng cao hiểu biết về lịch sử, văn hoá để trò chuyện, đưa khách tham quan các mô hình nuôi ong lấy mật, vào bản văn hoá dân tộc Tày, trải nghiệm, tìm hiểu hệ thực vật của rừng già Tây Yên Tử...". 

Phong trào bền vững

Khơi nguồn cho những hoạt động sáng tạo, Tháng Thanh niên năm 2014, các cấp bộ đoàn hướng đến những hoạt động chất lượng, hiệu quả, phục vụ đời sống. Đó là tập trung giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn hoá, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, tạo sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền và toàn xã hội chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ. Trong đó, các huyện, thành đoàn đảm nhận tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho thanh niên, gặp mặt, đối thoại với thanh niên công nhân ở các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh, tổ chức chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam", giáo dục truyền thống lịch sử, trao thưởng quỹ "Hoàng Hoa Thám" cho các tài năng trẻ...

Dịp này, Huyện đoàn Hiệp Hoà giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ qua các công trình, phần việc thanh niên đảm nhận giữ gìn cảnh quan di tích lịch sử ATK II; Đoàn Thanh niên các cơ quan tỉnh hiến máu cho bệnh nhân mắc bệnh máu khó đông...

Thực tiễn các hoạt động tình nguyện đã trở thành phương châm sống đẹp, sống có ích của tuổi trẻ. Mỗi cơ sở đoàn đảm nhận 2 công trình, phần việc thanh niên cụ thể, có lộ trình thực hiện.

Toàn tỉnh xây dựng 15 điểm vui chơi, 50 điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, 10 CLB thanh niên làm kinh tế giỏi, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 3 nghìn thanh niên. Trong đó, các cơ sở đoàn tiếp tục khai thác và hướng dẫn sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi để thanh niên thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển kinh tế, vận động thanh niên nông thôn thành lập các hợp tác xã, tổ hợp sản xuất.

Điển hình như tổ hợp trồng rừng kinh tế của thanh niên Thanh Luận (Sơn Động), CLB nhà vườn của các bạn trẻ Quý Sơn (Lục Ngạn)...

Chia sẻ nét mới trong Tháng Thanh niên năm nay, chị Nguyễn Thị Kim Dung, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: "Để tạo sức sống mới và sự lan toả cho các hoạt động tình nguyện đi vào chiều sâu, Tỉnh đoàn thanh niên rà soát kế hoạch thực hiện công trình, phần việc ở cơ sở, tránh hình thức, lãng phí. Mỗi hoạt động phong trào phải có tính hiệu triệu thanh niên, xuất phát từ tinh thần tự nguyện, nhu cầu thiết thân, hướng tới chuyên nghiệp hoá công tác tổ chức tình nguyện".