Mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện, mỗi cơ sở Đoàn một phần việc thiết thực

14:35 27/05/2015     1584

3 Phong trào   Web.ĐTN: Đó chính là phương châm của chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2015 của tỉnh Bến tre vừa được phát động vào chiều 26/5.
Chiều 26/5, Bến Tre đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2015 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Ngọc Tam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bến Tre.
Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2015 của Bến Tre
Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2015 của Bến Tre

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2015 chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” với phương châm “Mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện; mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp” được tổ chức rộng khắp 100% các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, trong đó trọng tâm là tại 5 xã điểm xây dựng Nông thôn mới của tỉnh năm 2015. Các nội dung chính của chiến dịch bao gồm: tham gia xây dựng Nông thôn mới, văn minh đô thị, tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển đảo, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi, tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai dịch bệnh; hoạt động “tiếp sức mùa thi”, “tiếp sức đến trường”, chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng; chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiến máu tình nguyện; hỗ trợ, tư vấn nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên; tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Đoàn – Hội; tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên.
Trong Chiến dịch năm nay, Bến Tre sẽ tiếp nhận 480 sinh viên tình nguyện đến từ TP Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ và Đại học Tây Đô. Sinh viên tình nguyện Bến Tre tham gia chiến dịch với 220 lực lượng chính quy gồm trường Cao đẳng Bến Tre, Trung cấp Y tế, Cao đẳng nghề Đồng Khởi. 
Bên cạnh đó, năm nay toàn tỉnh tiếp tục xây dựng 5 đội hình chuyên, đó là đội hình “Khăn hồng tình nguyện”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”, “Luật gia trẻ”, “Niềm tin xanh” với sự tham gia của 805 chiến sĩ là giáo viên Tổng phụ trách Đội, cán bộ công chức trẻ của các sở, ngành tỉnh, lực lượng vũ trang, học sinh 32 trường THPT trong tỉnh. 
Đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây xanh tại xã Nhơn Thạnh
Đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây xanh tại xã Nhơn Thạnh

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Tam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch đề nghị Ban Chỉ đạo cấp huyện, thành phố và các ngành liên quan cụ thể hóa Kế hoạch tại từng ngành, địa phương; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn với vai trò thường trực Ban Chỉ đạo kịp thời tham mưu công tác triển khai tổ chức thực hiện tốt chiến dịch; thành viên Ban chỉ đạo các cấp có Kế hoạch chặt chẽ, phối hợp có trách nhiệm, vận động nguồn lực cho chiến dịch; các địa phương thực hiện tốt công tác đón tiếp chu đáo, đảm bảo an toàn cho chiến sĩ… Đồng chí nhấn mạnh cần tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội xem chiến dịch thanh niên tình nguyện hè là môi trường để rèn luyện tính tình nguyện, tinh thần hy sinh vì cộng đồng, bồi dưỡng, giáo dục để đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trưởng thành.
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bến Tre năm 2015 sẽ được bắt đầu từ ngày 1/6 đến ngày 28/8/2015 trong đó hoạt động cao điểm của tất cả các đội hình tập trung vào tháng 7/2015.