Lào Cai: Sẽ khởi công xây dựng Công trình thanh niên Cột cờ Lũng Pô trong Tháng Thanh niên 2016

20:07 10/03/2016     1082

3 Phong trào   Web.ĐTN: Cột cờ Lũng Pô sẽ được tuổi trẻ Lào Cai xây dựng có chiều cao cột cờ là 41m trong đó phần thân công trình là 31,43m.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lào Cai vừa báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Dự án xây dựng Công trình Thanh niên Cột cờ Lũng Pô - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai Giàng Quốc Hưng đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Chủ đầu tư “Dự án xây dựng Công trình Thanh niên Cột cờ Lũng Pô - Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” đã trình bày báo cáo trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án xây dựng cột cờ.


c
Ảnh thiết kết công trình thanh niên Cột cờ Lũng Pô

Theo đó, Công trình Thanh niên Cột cờ Lũng Pô - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt sẽ được xây dựng với diện tích xây dựng 39m2.

Chiều cao cột cờ là 41m trong đó phần thân công trình là 31,43m (tượng trưng cho đỉnh Fansipan - Nóc nhà Đông Dương 3,143m); phần còn lại là cột treo cờ 9,57m, với lá cờ Tổ quốc có diện tích 25m2 tượng trưng cho 25 dân tộc anh em Lào Cai.

Tổng mức đầu tư trên 12 tỷ đồng từ nguồn tài trợ xã hội hóa từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh (trong đó Công đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Vietinbank là nhà tài trợ chính) cùng sự với đóng góp của đoàn viên thanh niên các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh.

Qua nghe báo cáo và ý tưởng của công trình do Đoàn Thanh niên của tỉnh đảm nhận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất về cơ bản ý tưởng thiết kế và nội dung triển khai thực hiện Dự án; đồng thời, góp ý cho Ban Quản lý dự án một số ý tưởng về thiết kế kiến trúc và các bước hoàn thiện, triển khai thực hiện dự án.

Công trình là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016) và chào mừng thành công đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, đoàn viên thanh niên tỉnh Lào Cai mong muốn được xây dựng công trình thanh niên cột cờ Lũng Pô – nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Đây không chỉ là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia, giáo dục cho thanh niên về lòng tự hào dân tộc, mà còn là công trình góp phần phát triển du lịch địa phương.

Được biết, trong Tháng Thanh niên 2016 Tỉnh Đoàn Lào Cai sẽ tổ chức khởi công xây dựng công trình thanh niên Cột cờ Lũng Pô.