Lạng Sơn: Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2012

08:17 29/05/2012     2377

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng ngày 28/5/2012, tại xã Mai Pha - Thành phố Lạng Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2012.

ĐVTN khơi thông mương máng thủy lợi
ĐVTN khơi thông mương máng thủy lợi

Dự lễ ra quân có đồng chí Tô Hùng Khoa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo đại diện các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn, xã Mai Pha và hơn 1000 đoàn viên thanh niên.

Với chủ đề của Chiến dịch "Tuổi trẻ Lạng Sơn chung tay xây dựng nông thôn mới", tại lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Minh Thơ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn đã phát động Chiến dịch trong tuổi trẻ toàn tỉnh với 5 nội dung cơ bản: Thứ nhất, tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, 100% Đoàn cấp huyện có đội hình thanh niên tình nguyện hoạt động tập trung, 100% Đoàn cơ sở có công trình, phần việc thanh niên hướng về nông thôn. Mỗi cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên phải hiểu và tuyên truyền mọi người hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp cách mạng của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân. Thứ hai: Đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2012. Mỗi đoàn viên, thanh niên phải gương mẫu chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông. Các cấp bộ Đoàn tăng cường tổ chức hội thi sân khấu hoá về an toàn giao thông, thành lập các đội thanh niên xung kích, xây dựng các cổng trường an toàn, xuống đường tuyên truyền... giúp tuổi trẻ nhận thức rõ xây dựng văn hóa giao thông là nét đẹp của xã hội văn minh, là nếp sống đẹp của tuổi trẻ. Thứ ba: Đa dạng hoá các hoạt động tuổi trẻ xung kích bảo vệ môi trường. Mỗi đoàn viên, thanh niên cùng hành động và tuyên truyền cho mọi người xung quanh thực hiện, bắt đầu từ những hành động cụ thể như: dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, bảo vệ nguồn nước, xây nhà vệ sinh, chuồng trại hợp vệ sinh, trồng cây gây rừng, phòng, chống cháy rừng, tiết kiệm điện, nước và xăng dầu, hạn chế sử dụng túi ni lông, không hút thuốc, không phá rừng, không xả rác bừa bãi, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên vì môi trường, xây dựng văn minh đô thị, khu dân cư văn minh. Thứ tư: Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, sẵn sàng cống hiến, hi sinh tuổi xuân cho quê hương, đất nước. Phấn đấu tổ chức Đoàn các cấp đều có công trình, phần việc tình nguyện; khánh thành 12 nhà bán trú dân nuôi, nhà nhân ái; 200 nhà văn hóa xã, thôn được chỉnh trang, vệ sinh sạch sẽ; khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, phát thuốc miễn phí cho 2.000 nhân dân trở lên; 1.000 thí sinh và người nhà thí sinh được tư vấn trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng; 100 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ đi thi đại học. Thứ năm: Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ và hoạt động Vì đàn em thân yêu, 100% nghĩa trang, nhà bia liệt sĩ được quét dọn, thắp nến tri ân vào 18h00, ngày 26/7/2012, tổ chức sinh hoạt hè, các hoạt động vui chơi cho thiếu nhi, tuyên truyền chống bỏ học, tổ chức đồng loạt Đêm hội trăng rằm cho thiếu nhi tại các cơ sở Đoàn vào tối 14-8 âm lịch, tổ chức các lớp Học kỳ quân đội cho thanh thiếu niên...

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân, đồng chí Tô Hùng Khoa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh nhà trong những năm qua và yêu cầu Ban Chỉ đạo Chiến dịch hè 2012 cần tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên, đẩy mạnh việc hỗ trợ cho thanh niên vay vốn phát triển sản xuất; thực hiện hiệu quả Chiến dịch theo đúng chủ đề đã đề ra... Đồng chí cũng đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng quan tâm, đồng hành với tổ chức Đoàn thanh niên thực hiện hiệu quả Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2012.

Sau lễ ra quân, 1000 đoàn viên thanh niên đã tham gia các hoạt động tình nguyện, trong đó: 130 người đăng ký hiến máu tình nguyện và hiến được 63 đơn vị máu; 10 y bác sỹ trẻ khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 80 người dân, với tổng trị giá tiền thuốc 1.500.000đ; tặng quà cho 4 học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng số tiền 2.000.000đ; 180 thanh niên phát đồi cây cho gia đình chính sách được 1,7ha; 130 thanh niên tham gia đào rãnh thoát nước được 2km; 120 thanh niên khơi thông được 2km mương máng thủy lợi; 90 thanh niên san nền lấy mặt bằng làm bếp cho nhà bán trú dân nuôi Trường Tiểu học xã Mai Pha; 80 thanh niên phát quang 1,5km đường làng, ngõ xóm; 160 thanh niên xuống đường tuyên truyền về an toàn giao thông, 80 thanh niên xuống đường tuyên truyền bảo vệ môi trường; phát 2000 tờ rơi tuyên truyền về nông thôn mới, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống HIV/AIDS; thành lập 3 đội thanh niên cờ đỏ tuyên tuyền, đứng chốt tại các điểm giao thông phức tạp với 24 thanh niên tham gia.

Với phương châm "Mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện, mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới" và với khí thế của Lễ ra quân, tin tưởng rằng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2012 của tuổi trẻ Lạng Sơn sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển bền vững.