Lạng Sơn: 2.000 ĐVTN tình nguyện hỗ trợ người dân sau mưa bão

08:35 13/05/2022     1685

3 Phong trào   ĐTN: Với tinh thần “Thanh niên xung kích vì cuộc sống cộng đồng”, các cấp bộ Đoàn - Hội của Lạng Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về người dân bị ảnh hưởng nặng do mưa bão bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

 

Đồng chí Lăng Văn Chí, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn và đồng chí Đoàn Thành Công, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh đại diện trao tặng huyện Chi Lăng một số nhu yếu phẩm hỗ trợ cho công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai.

 

Vừa qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bị ngập úng nghiêm trọng; nhiều tuyến đường tại các khu vực trũng, thấp bị ngập sâu, giao thông bị tê liệt. Tính đến thời điểm hiện tại gần 200 hộ bị ảnh hưởng sát lở; hơn 2.000 hộ bị nước ngập vào nhà, trong đó khó khăn nhất là 3 điểm ngập sâu từ 60-80 cm tại khu vực thị trấn Văn Quan; hơn 7050,71 ha hoa màu bị thiệt hại; 02 trường hợp thiệt hại về người do sát lở và đuối nước (tại huyện Bắc Sơn và Văn Quan). 

 

 

Nhằm kịp thời hỗ trợ người dẫn tại các vùng chịu ảnh hưởng của mưa bão, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo thành lập đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích với sự tham gia của gần 2.000 đoàn viên thanh niên hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả của thiên tai, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

 

 

Tại các điểm, thanh niên tình nguyện đã đến từng nhà, hỗ trợ người dân quét dọn bùn đất, phun xịt làm sạch nhà cửa, đồ dung gia đình (bàn ghế, giường, tủ), làm vệ sinh môi trường, sửa lại đường giao thông; tháo dỡ, san lấp mặt bằng để cùng người dân sửa lại nhà ở, sớm ổn định cuộc sống; tại các nơi công cộng, nhất là trường học, trạm y tế, đoàn viên thanh niên đã sắp xếp lại bàn ghế, rửa bùn đất, quét dọn sân trường, các phòng chức năng để trả lại khuôn viên sạch sẽ cho các đơn vị; hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, neo đơn dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, cảnh quan môi trường...

 

 

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam Tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, Thành đoàn Lạng Sơn, Đoàn khối CCQ tỉnh Lạng Sơn, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thiên Phú, Câu lạc bộ xe bán tải đã trao tặng cho huyện Chi Lăng một số nhu yếu phẩm hỗ trợ cho công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai gồm: 100 thùng mỳ tôm, 30 thùng nước Aquafina, 20 thùng nước ô long, 10 thùng nước sát khuẩn tay, 5 triệu đồng tiền mặt và một số nhu yếu phẩm khác… Tổng trị giá các phần quà trên 30 triệu đồng.

 

 

Với tinh thần “tiên phong, sẵn sàng, chung tay vì cộng đồng”  của đoàn viên, thanh niên phần nào làm vơi bớt những đau thương, mất mát, góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của nhân dân vùng bị bão lũ, thiên tai.

 

 


 

Phan Linh