Kiên Giang: Hội quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2015

09:32 10/08/2015     1256

3 Phong trào   Web.ĐTN: Tối ngày 07/8 , tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Kiên Giang đã diễn ra lễ tổng kết chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2015. Buổi lễ nhằm đánh giá những thành quả đạt được hơn 1 tháng tham gia chiến dịch Thanh niên tình nguyện của các bạn Sinh viên trong và ngoài tỉnh tại tỉnh Kiên Giang.

Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia chiến dịch ình nguyện Hè
Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia chiến dịch ình nguyện Hè

Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2015 tỉnh Kiên Giang diễn ra từ đầu tháng 6 đến đầu tháng 8 năm 2015 tại 145/145 xã, phường, thị trấn trong tỉnh  với sự tham gia của hơn 600 đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài tỉnh và hơn 5.000 ĐVTN tại các địa phương đã thành công tốt đẹp. Hơn 1 tháng tham gia Chiến dịch nhiệt tình, hăng hái của các chiến sĩ, chiến dịch đã cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Lê Trung Hồ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chỉ Huy trưởng Chiến dịch tình nguyện hè năm 2015 cho biết: Với phương châm hành động “Mỗi cơ sở Đoàn, hội, chi đoàn, chi hội, đoàn viên, một công trình phần việc vì an sinh xã hội” các cấp Đoàn-Hội trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều nội dung hoạt động, công trình phần việc đa dạng, phong phú trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu là: xây dựng nông thôn mới mới, xây dựng văn minh đô thị và công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thiếu nhi.

Về công tác tuyên truyền, tham gia xây dựng hạ tầng cảnh quan và bảo vệ môi trường, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, xung kích giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn nông thôn, kết quả đã tổ chức trồng 43.650 cây xanh trên các tuyến lộ nông thôn, nơi công cộng, tổ chức 135 lớp chuyển giao KHKT cho 3.759 ĐV- HV-TN tham gia, tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề cho 9.227 ĐV- HV-TN. Xây dựng 62 mô hình kinh tế, xây dựng mới được 33 cầu vĩ, cầu bêtông, đắp được 26 mống, mố cầu, sửa chữa và xây mới gần 200km đường giao thông nông thôn; vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khai thông cống rãnh, giúp 1.906 hộ dân đào hố rác và di chuyển chuồng trại gia súc đúng nới quy định…

ĐVTN tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về văn minh đô thị, hướng dẫn và vận động nhân dân vệ sinh đường ngõ, xóm, đường phố; thu gom, xử lý rác thải tại các điểm tồn đọng và để rác đúng nơi quy định; tổ chức dọn vệ sinh các điểm ô nhiễm môi trường...với hơn 5.245 lượt ĐV-HV-TN tham gia, phát 21.278 tờ rơi các loại, tuyên truyền nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị, kết quả có 56 tuyến phố văn minh do thanh niên đăng ký đảm nhận; tham gia bóc xóa quảng cáo sai quy định, rao vặt trái phép; quét vôi cây xanh dọc một số tuyến đường có hơn 1000 lượt ĐVTN tham gia.

Ban chỉ huy chiến dịch các cấp đã phát động ĐV-HV-TN- HS-SV trong tỉnh tổ chức các hoạt động vệ sinh, tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp tại các Khu tưởng niệm, Nghĩa trang liệt sỹ trong toàn tỉnh, trang trí bình và hoa cho hơn 20 ngàn mộ liệt sĩ trong tỉnh với tổng số tiền 01 tỷ đồng do VietTel Kiên Giang tài trợ. Đồng thời, tổ chức đồng loạt lễ “Thắp nến tri ân” vào tối 26/7 tại các Nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh với hơn 6.000 ĐVTN tham gia, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình chính sách, gia đình có công, gia đình Cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, kết quả đã trao được 765 suất quà với tổng trị giá 243 triệu đồng.

Phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ, các Đoàn Y, Bác sĩ trong, ngoài tỉnh tổ chức khám phát thuốc miễn phí cho 6.202 lượt bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách với tổng trị giá 440 triệu đồng, tổ chức cắt tóc miễn phí cho 350 học sinh, con em gia đình chính sách. Vận động ĐVTN sửa chữa và cất mới 33 căn nhà nhân ái, nhà tình nghĩa với tổng trị giá 520 triệu đồng.

Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt cho hơn 18.000 lượt thiếu nhi trên địa bàn dân cư, trẻ em vùng nông thôn, bồi dưỡng kiến thức, ôn tập hè, dạy tin học cho 7.074 thanh thiếu nhi tham gia. Thăm tặng 6.783 suất quà cho trẻ em nghèo hiếu học trị giá 236 triệu đồng.

Kết thúc chiến dịch, Ban Chỉ đạo chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Kiên Giang đã quyết định cấp giấy chứng nhận cho 600 chiến sĩ tình nguyện viên của cá trường Cao đẳng Sư Phạm Kiên Giang, Cao đẳng Nghề Kiên Giang, Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang, Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang, Cao đẳng Y tế Kiên Giang, Đại học Kiên Giang, Đại học Hoa Sen Tp Hồ Chí Minh, Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, Đại học Văn Hiến TP Hồ Chí Minh, Cao đẳng Vinatext TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, trao tặng giấy khen Tỉnh Đoàn cho 29 tập thể và 35 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thời gian tham gia chiến dịch. Khen thưởng Bằng khen Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cho 10 tập thể và 21 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2015.