Kiên Giang: Giao lưu Văn hóa văn nghệ với chiến sĩ đảo Thổ Chu.

13:20 29/05/2015     1319

3 Phong trào   Web.ĐTN: Tối 28/5, Ban Tổ chức chương trình Thanh niên Kiên Giang - Vì biển đảo quê hương đã tổ chức tưởng niệm, thả đèn hoa đăng và chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đảo Thổ Chu.
Nhằm thực hiện thực hiện kế hoạch số 154 ngày 27/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc tổ chức chương trình Thanh niên Kiên Giang – Vì biển đảo quê hương ngày 25/10/2013 về việc thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo” giai đoàn 2013 – 2017 và chương trình phối hợp hoạt động số 11 ngày 03/6/2013 giữa tuổi trẻ Tỉnh Đoàn Kiên Giang với tuổi trẻ Thổ Chu giai đoạn 2013 -2017. Với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ Tỉnh Đoàn Kiên Giang đối với các cán bộ, chiến sĩ, bà con nhân dân xã Thổ Chu.

Đại diện cho tuổi trẻ tỉnh Kiên Giang đồng chí Lê Hồng Thắm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn, phát biểu: Tuổi trẻ Kiên Giang đã có những hoạt động hết sức tích cực nhằm nâng cao nhận thức về biển đảo, tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên và nhân dân, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, với thái độ trách nhiệm, chia sẽ với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân nơi hải đảo đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ và thực hiện chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chương trình “Thanh niên Kiên Giang - vì biển đảo quê hương” năm 2015 là minh chứng cho hành động của tuổi trẻ đến với biển đảo thân yêu.
D
D

Chương trình năm nay với nhiều hoạt động như: Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, khó khăn, gia đình ngư dân bám biển, thiếu nhi, các đơn vị lực lượng vũ trang; tổ chức ngày hội thiếu nhi; khám phát thuốc; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tổ chức tuyên truyền bảo vệ môi trường; Tập huấn nghiệp vụ Đoàn – Hội – Đội; Tuyên truyền lịch sử hình thành đảo Thổ Chu; đặt biệt trong chương trình còn tổ chức trao tặng kinh phí xây dựng khuôn viên Đền Thổ Chu và lắp đặt các thiết bị trò chơi cho các em thiếu nhi. Tổng kinh phí hoạt động và vận động trên 400 triệu đồng.

Qua chương trình đã tạo được sự gắn bó và thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữ tuổi trẻ Tỉnh Đoàn Kiên Giang và tuổi trẻ Thổ Chu cùng nhau xây dựng tổ chức Đoàn – Hội ngày càng vững mạnh. Tạo không khí vui tươi, đầm ấm và nâng cao trách nhiệm của ĐVTN trong việc chia sẻ, giúp đỡ và tham gia các hoạt động hướng về đồng bào, chiến sỹ, thanh thiếu nhi vùng biên giới, hải đảo. 

* Trước đó,  Ngày 27/5, tại Bến tàu Phú Quốc, BTV Tỉnh Đoàn Kiên Giang đã làm lễ Xuất quân chương trình Thanh niên Kiên Giang – Vì biển đảo quê hương năm 2015.

Được biết, đây là chương trình phối hợp giữa tuổi trẻ Tỉnh Đoàn Kiên Giang với tuổi trẻ Đảo Thổ Chu giai đoạn 2013- 2017, chương trình diễn ra trong 3 ngày 27, 28, 29/5 với các hoạt động như tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) về tình yêu quê hương, biển đảo, trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương, vun đắp tình cảm, nâng cao trách nhiệm của ĐVTN trong việc chia sẻ, giúp đỡ và tham gia các hoạt động hướng về đồng bào, chiến sỹ, thanh thiếu nhi vùng biên giới, hải đảo.

Sau khi buổi lễ kết thúc các đại lên tàu Phú Quốc bắt đầu cuộc hành trình đến đảo Thổ Chu.