Khởi công xây dựng trình cột cờ Tổ quốc trên đảo Phú Quý

15:01 17/06/2015     1207

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng nay (17/6) tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đã diễn ra lễ khởi công xây dựng công trình cột cờ chủ quyền Tổ quốc.
Cột cờ được xây dựng ở thôn Triều Dương, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý có chiều cao 22,6 m, mặt hướng ra biển với tổng kinh phí đầu tư xây dựng gần 1,3 tỷ đồng do BIDV tài trợ.
Các đại biểu làm lễ động thổ
Các đại biểu làm lễ động thổ


Đây là công trình rất ý nghĩa của tuổi trẻ Bình Thuận và sinh viên cả nước thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Sau khi hoàn thành, cột cờ Tổ quốc trên đảo Phú Quý sẽ là điểm đến mang tính giáo dục sâu sắc về chủ quyền biển đảo quê hương, khơi dậy tình yêu, niềm tự hào và ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc của tuổi trẻ Bình Thuận nói riêng và tuổi trẻ cả nước nói chung.

Công trình này nằm trong Dự án xây dựng 07 cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại các đảo tiền tiêu trải dọc đất nước do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phối hợp thực hiện.

Trước đó, cột cờ Tổ quốc trên đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang) đã được khởi công vào 16/5/2014 trong chương trình "Sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2014"; cột cờ Tổ quốc trên đảo Cù Lao Xanh (tỉnh Bình Định) đã khánh thành vào 30/10/2014; cột cờ trên đảo Trần (tỉnh Quảng Ninh) khởi công vào 21/3/2015. Các đảo sẽ tiến hành khởi công xây dựng cột cờ tiếp theo là Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), Hòn La (Quảng Bình) và Côn Sơn (Bà Rịa – Vũng Tàu).