Khởi công xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đảo Hòn La, tỉnh Quảng Bình

14:30 23/06/2015     1473

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 23/6, đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã dự Lễ khởi công xây dựng công trình cột cờ Tổ quốc tại đảo Hòn La, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Cột cờ Tổ quốc được xây dựng tại điểm cao nhất của Đảo Hòn La (cao 110m so với mực nước biển), với chiều cao 22,6m hướng ra phía Đông nam. Cột cờ được xây dựng với tổng kinh phí gần 1,18 tỷ đồng, do Ngân hàng Thương mại CP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) tài trợ. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào đầu tháng 8 tới.
Đồng chí Lê Quốc Phong (thứ 2 từ trái sang) làm lễ động thổ khởi công xây dựng cột cờ Tổ quốc tại đảo Hòn La
Đồng chí Lê Quốc Phong (thứ 2 từ trái sang) làm lễ động thổ khởi công xây dựng cột cờ Tổ quốc tại đảo Hòn La


Xây dựng cột cờ chủ quyền trên Đảo Hòn La nằm trong Dự án xây dựng 07 cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại các đảo tiền tiêu trải dọc đất nước của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Đầu tư  và Phát triển Việt Nam (BIDV), bao gồm: đảo Trần (Quảng Ninh), đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), đảo Hòn La (Quảng Bình), đảo Cù Lao Xanh (Bình Định), đảo Phú Quý (Bình Thuận), đảo Côn Sơn (Bà Rịa – Vũng Tàu), đảo Thổ Chu (Kiên Giang).

Trước đó, đã có 4 cột cờ Tổ quốc được khởi công xây dựng trên các đảo gồm: đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang (ngày 16/5/2014); đảo Cù Lao Xanh, tỉnh Bình Định (đã khánh thành vào 30/10/2014); đảo Trần, tỉnh Quảng Ninh (ngày 21/3/2015) và đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận (ngày 17/6).

Đây là công trình ý nghĩa của tuổi trẻ Quảng Bình cùng sinh viên cả nước được triển khai, tổ chức trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2015, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là điểm đến mang tính giáo dục sâu sắc về chủ quyền biển đảo quê hương, tình yêu quê hương đất nước của tuổi trẻ, niềm tự hào và ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của tuổi trẻ cả nước nói chung, Quảng Bình nói riêng, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế xã hội tại Đảo Hòn La.