Khen thưởng 152 tập thể, cá nhân trong phong trào xây dựng nông thôn mới

16:08 29/08/2019     563

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 28/8, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm phong trào Tuổi trẻ Thủ đô chung tay xây dựng nông thôn mới.

Các cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào Tuổi trẻ Thủ đô chung tay xây dựng nông thôn mới.

 

Thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội phát động phong trào “Tuổi trẻ Thủ đô chung tay xây dựng nông thôn mới".

Các đơn vị cũng tổ chức và tham gia hơn 1.156 lớp tập huấn chuyên đề về nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt từ cấp xã, thị trấn đến cấp huyện do các chuyên gia hướng dẫn; 1.268 hội thảo, tọa đàm chuyên đề “xây dựng nông thôn mới” nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên Thủ đô trong tuyên truyền và tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại cơ sở.

Riêng trong năm 2016 - 2017, Thành đoàn Hà Nội đã đầu tư 800 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa kết hợp với nguồn đối ứng của các đơn vị xây mới 8 sân chơi cho thiếu nhi tại các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội.

Tính đến nay, Đoàn Thanh niên thành phố đã hỗ trợ 5,5 tỷ đồng xây mới và tu sửa được 108 sân chơi cho thiếu nhi, trong đó có 8 sân chơi cho 8 tỉnh (Ninh Bình, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Nam, Sơn La, Điện Biên, Bắc Giang, Tuyên Quang) và 3 sân chơi tại nước CHDCND Lào.

Thành đoàn Hà Nội cũng thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia “Xây dựng nông thôn mới” cấp thành phố triển khai hoạt động tại các huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mỗi đội hình tình nguyện có từ 100 đến 200 thanh viên với thành phần là các đoàn viên, thanh niên, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhà khoa học trẻ đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành phố. Các tình nguyện viên đã phối hợp trong trong nhiều hoạt động xây dựng nông thôn mới tại địa phương; Xây dựng các đội hình giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn, các đội hình chuyên chuyển giao khoa học kỹ thuật...

Tuổi trẻ các địa phương góp 15.015 ngày công tham gia xây dựng mới và duy tu, sửa chữa 813 km đường giao thông nông thôn, 649km giao thông thủy lợi nội đồng, 282 nhà văn hóa; 315 công trình tranh tường bích họa, tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng; xây dựng 156 công trình vườn hoa thanh niên, tổng trị giá 1 tỷ 573 triệu đồng.... Các hoạt động trên của Đoàn Thanh niên cũng đã góp phần hoàn thành tiêu chí số 2,3,6 về giao thông, thủy lợi và cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng Nông thôn mới.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Khánh Bình, Phó Bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội biểu dương và đánh giá cáo những nỗ lực của các cơ sở trong thời gian qua trong việc góp phần xây dựng Nông thôn mới.

Phát huy những thành tích đó, đồng chí Nguyễn Khánh Bình đề nghị, thời gian tới các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng Nông thôn mới cho đoàn viên, thanh niên. Trong 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, các đơn vị cần tập trung vào tiêu chí 2 (giao thông), 3 (thủy lợi) và 6 (cơ sở vật chất văn hóa) nhằm phát huy và thể hiện rõ vai trò của tổ chức Đoàn. Đơn vị khối huyện phải phối hợp với khối trường và quận để tận dụng những nguồn lực sẵn có, thực hiện các công trình, phần việc thiết thực, góp phần xây dựng Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao ở địa phương.

Tại buổi lễ, Thành đoàn Hà Nội đã tặng bằng khen tới 55 tập thể, 97 cá nhân, 26 mô hình, công trình xuất sắc trong phong trào Tuổi trẻ Thủ đô chung tay xây dựng nông thôn mới.

Dịp này, Thành đoàn Hà Nội đã trao giải cuộc thi Challenge for change - Thử thách dọn rác năm 2019 tới các tập thể xuất sắc.

 

Bảo Anh