Khánh thành công trình dẫn nước sinh hoạt cho bà con vùng hạn mặn

14:29 16/07/2020     1871

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều 15/7, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn Kiên Giang, Công ty INSEE Việt Nam khánh thành công trình đường ống dẫn nước sạch cho bà con vùng bị hạn, mặn tại ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương, Kiên Giang.

Đại diện nhà tài trợ Công ty INSEE Việt Nam, Tỉnh đoàn Kiên Giang và báo Tuổi Trẻ khánh thành công trình nước sạch - Ảnh: LAN NGỌC

 

Công trình đường ống dẫn nước sinh hoạt có chiều dài 1,6km và lắp đặt đồng hồ nước phục vụ 64 hộ dân của ấp Ba Núi với kinh phí 250 triệu đồng là dự án nằm trong chương trình "Nước cho vùng hạn mặn" do báo Tuổi Trẻ phát động, với sự đồng hành tài trợ kinh phí của Công ty Siam City Cement Việt Nam (Ximăng INSEE Việt Nam).

Đến dự lễ khánh thành, ông Andy White - giám đốc Nhà máy Ximăng INSEE Hòn Chông - chia sẻ: "Công ty chúng tôi luôn hướng đến các giá trị bền vững và lâu dài để đóng góp cho cộng đồng.

Thông qua dự án với báo Tuổi Trẻ và Tỉnh đoàn Kiên Giang lần này, Ximăng INSEE Việt Nam cũng như các tình nguyện viên của công ty tự hào góp sức mình xây dựng và hỗ trợ cộng đồng địa phương, đặc biệt là địa bàn tỉnh Kiên Giang - nơi Nhà máy INSEE Hòn Chông chúng tôi hoạt động".

Thay mặt tỉnh Kiên Giang, anh Lâm Quốc Toàn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang - gửi lời cảm ơn báo Tuổi Trẻ cùng nhà tài trợ quan tâm hỗ trợ bà con xã Bình An. "Chương trình có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp bà con vượt qua hạn mặn. Chúng tôi trân trọng sự quan tâm của quý báo và công ty chia sẻ khó khăn cho bà con" - anh Toàn nói.

Suốt những năm qua, các hộ dân nơi đây phải lấy nước từ các sông hồ nhỏ và nước mưa sử dụng cho sinh hoạt hằng ngày, nhưng hiện lượng nước ở các hồ đều trong tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng do hạn hán và xâm nhập mặn kéo dài.

Nhân dịp này, chương trình còn dành tặng 20 phần quà (500.000 đồng/phần) cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương.

"Bây giờ có nước sạch xài rồi, quý lắm. Nhưng tui biết phải xài tiết kiệm, xài khi cần thiết thôi...", bà Thì Thị Tốt (66 tuổi, người dân được hỗ trợ) tươi cười nói.

Ngồi cạnh đó, bà Lý Thị Sâm (66 tuổi) cũng vui mừng không kém: "Mấy nay nước bị nhiễm mặn nên không xài được, sinh hoạt gia đình khó khăn lắm, may có đường ống dẫn nước này tui đỡ lo rồi".

 

Đỗ Xuân