Hơn 31.000 sinh viên TP.HCM tham gia chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm 2020

14:44 30/12/2019     1373

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 28/12, hơn 2.000 bạn trẻ đã đại diện hơn 31.000 chiến sĩ tình nguyện tham gia Lễ ra quân chiến dịch “Xuân tình nguyện” lần thứ 12 năm 2020.

Ra mắt ban Chỉ huy Chiến dịch “Xuân tình nguyện” lần thứ 12 năm 2020

 

Chiến dịch “Xuân tình nguyện” lần thứ 12 năm 2020 thu hút hơn 31.000 sinh viên tham gia. Chiến dịch diễn ra từ 28/12/2019 - 22/1/2020 trên địa bàn 24 quận, huyện TPHCM; các bệnh viện, mái ấm, nhà mở, các trường chuyên biệt, các cơ sở xã hội trên địa bàn Thành phố; ký túc xá, khu lưu trú sinh viên, khu lưu trú công nhân; các nhà ga, bến xe, chợ, khu lao động; các địa bàn tại biên giới, biển, đảo và đảo Thổ Chu, Kiên Giang.

Điểm mới của chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm nay là hệ thống 8 chỉ tiêu với nhiều nội dung, phần việc ý nghĩa như sửa chữa 3 trung tâm học tập cộng đồng, gói 10.000 bánh chưng, bánh tét, tặng quà Tết cho 2.000 bệnh nhi, bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện; thực hiện 50 “Góc xuân tuổi trẻ” tại các ký túc xá, khu lưu trú công nhân, chung cư, điểm sinh hoạt dân cư tại khu phố, các trạm biên phòng trên sông Sài Gòn, tuyên truyền văn hóa Tết Việt đến thanh thiếu nhi và người dân Thành phố; tổ chức 2 chương trình nghệ thuật “Mừng Xuân - Mừng Đảng”…

Trọng tâm chiến dịch năm nay là 5 chương trình: “Xuân tự hào”, “Tết đoàn viên”, “Xuân sẻ chia”, “Xuân chiến sĩ”, “Tết văn minh”. Hai ngày hoạt động cao điểm gồm Ngày lao động Cộng sản ngày 28/12/2019 và Ngày làm việc tốt ngày 12/1/2020 và nhiều hoạt động nổi bật như hiến máu tình nguyện, nghìn bánh chưng xanh, hoạt động tình nguyện tại đảo Thổ Chu, hành trình “Tuổi trẻ tiếp bước”…

“Tự hào”, “Trách nhiệm”, “Tâm thế” là những thông điệp mà đồng chí Nguyễn Tất Toàn - Chỉ huy trưởng chiến dịch nhắn nhủ các chiến sĩ trong lễ ra quân chiến dịch “Xuân tình nguyện” lần thứ 12 năm 2020. Đồng chí Nguyễn Tất Toàn - Chỉ huy trưởng chiến dịch “Xuân tình nguyện” lần thứ 12 năm 2020 phát biểu tại Lễ ra quân.

Theo Chỉ huy trưởng chiến dịch, trải qua nhiều mùa chiến dịch, “Xuân tình nguyện” vẫn luôn là chiến dịch tình nguyện thể hiện được giá trị nhân văn sâu sắc của tuổi trẻ Thành phố, có sức hấp dẫn, thu hút được đông đảo thanh niên Thành phố tham gia để cùng chung tay, góp sức chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng dịp Tết đến - Xuân về.

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cho biết, “Xuân tình nguyện” là hoạt động nhằm tạo môi trường để tuổi trẻ Thành phố rèn luyện nhân cách, năng lực, phát huy tinh thần xung kích, dấn thân, tình nguyện vì cộng đồng trong dịp Tết Nguyên Đán 2020.

“Những công trình, phần việc ý nghĩa của các chiến sĩ trong chiến dịch “Xuân tình nguyện” sẽ góp phần định hướng, giáo dục đạo đức, lối sống, hành vi ứng xử văn minh, phát huy tinh thần tình nguyện, sức trẻ của đoàn viên thanh niên Thành phố”, đồng chí nhấn mạnh.

Trong không khí sôi nổi ngày ra quân, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cũng đề nghị, mỗi chiến sĩ tình nguyện phải hiểu về việc tham gia hoạt động tình nguyện trong dịp Xuân là hoạt động đầy nhân văn, ý nghĩa. Mỗi công trình, phần việc đề ra và thực hiện phải thiết thực, hiệu quả, đảm bảo chăm lo, hỗ trợ và lan tỏa đến các bạn đoàn viên thanh niên và nhân dân Thành phố.

Bên cạnh đó, Chỉ huy trưởng các cấp và từng chiến sĩ phải đảm bảo tính tươm tất, tài năng trong suốt quá trình thực hiện, mỗi chiến sĩ là một tuyên truyền viên vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước, góp phần xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cũng đề nghị lãnh đạo các cấp, ban, ngành Thành phố phải tạo mọi điều kiện để các chiến sĩ “Xuân tình nguyện” thực hiện tốt các nội dung trong mùa chiến dịch. 

 

Ngày Lao động cộng sản

 

Sau Lễ ra quân, các chiến sĩ Xuân tình nguyện đã tham gia hoạt động “Ngày lao động Cộng sản” tại 03 Trung tâm học tập cộng đồng ở phường Thạnh Lộc, Quận 12; phường Tân Tạo, quận Bình Tân và phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Hoạt động hiến máu tình nguyện diễn ra tại Nhà thiếu nhi Quận 4 (Số 43 Nguyễn Trường Tộ, Quận 4). Bên cạnh đó là Hành trình “Tuổi trẻ tiếp bước”, đến thăm, tặng quà, ký họa chân dung Ba Má phong trào học sinh - sinh viên; cập nhật dữ liệu Cổng thông tin dữ liệu về Ba Má phong trào học sinh - sinh viên trên địa bàn Thành phố; Hiến máu tình nguyện tại Nhà Thiếu nhi Quận 4. 

Chiến dịch “Xuân tình nguyện” diễn ra trong không khí sôi nổi chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020)./.

Châu Lộc-Thành đoàn TP.HCM (NA)