Hơn 02 tỷ đồng hướng về Quảng Trị của tuổi trẻ Thủ đô

14:59 06/11/2020     410

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 05/11, Đoàn công tác tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức Hành trình “Hướng về miền Trung ruột thịt - mệnh lệnh từ trái tim” trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho bà con nhân dân các huyện Đakrông, Hướng Hóa, Gio Linh, Cam Lộ, Hải Lăng, Triệu Phong.

Tham gia chương trình có đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội; đồng chí Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị; đồng chí Trần Văn Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tỉnh Đoàn Quảng Trị; các đồng chí cán bộ chủ chốt Đoàn, Hội, Đội các cấp, thành viên Hội Doanh nghiệp trẻ Thành phố, các y bác sỹ trẻ, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp; lực lượng xe bán tải đến từ Câu lạc bộ xe Bán tải địa hình Việt Nam trực thuộc Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội tham gia hỗ trợ quá trình di chuyển của đoàn và vận chuyển miễn phí toàn bộ nguồn lực (nhu yếu phẩm, vật phẩm hỗ trợ…) đến với thanh thiếu nhi và Nhân dân Quảng Trị.

 

Hành trình đã kết nối những tấm lòng của tuổi trẻ Thủ đô hướng về quê hương Quảng Trị để chia sẻ những đau thương, mất mát của bà con nhân dân Quảng Trị trong cơn lũ lịch sử tháng 10 vửa qua

 

Tại đợt 1 của hành trình, Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, gắn liền với các nhu cầu thiết thực của bà con nhân dân sau lũ. Theo đó, đoàn đã chia sẻ, hỗ trợ cùng 50 hộ gia đình có người thân bị mất trong mưa lũ mỗi gia đình 03 triệu đồng; hỗ trợ sinh kế cho 60 hộ gia đình bị thiệt hại với kinh phí mua con giống phục hồi sản xuất 05 triệu đồng/hộ; trao tặng 09 máy xịt nước cao áp trị giá hơn 19 triệu đồng cho 9 đội hình thanh niên của 9 huyện, thị, thành phố; hỗ trợ kinh phí làm nhà mới cho 05 hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ trị giá 50 triệu đồng/nhà; hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho 10 hộ gia đình bị hư hỏng, thiệt hại trị giá 20 triệu đồng/nhà; hỗ trợ kinh phí làm công trình ống nước cho Trường TH & THCS xã Hướng Việt, Hướng Hóa trị giá 50 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí mua đồ dùng, đồ chơi cho học sinh Trường mầm non Trung Hải, huyện Gio Linh trị giá 50 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết bị, sách vở học tập cho trường Tiểu học số 02 Thanh An, Cam Lộ và trường TH&THCS Triệu Nguyên, Đakrông trị giá 50 triệu/trường và tặng kinh phí hỗ trợ cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 02 trường; thăm, tặng kinh phí trị giá 05 triệu đồng hỗ trợ em Cao Hữu Dũng lớp 4a trường TH và THCS Triệu Giang, Triệu Phong bị tại nạn đuối nước trong mưa lũ; hỗ trợ kinh phí mua 15 bộ trống Đội cho các Trường học vùng lũ trị giá 05 triệu đồng/trường; thăm hỏi và trao kinh phí hỗ trợ cho 20 mẹ Việt Nam anh hùng ở các xã vùng lũ trị giá 02 triệu đồng/suất; tặng đồ dùng gia dụng gia đình trị giá 20 triệu đồng cho 20 gia đình hộ nghèo tại xã Cam thành, huyện Cam Lộ; trao 160 suất quà cho bà con nhân dân thôn Gia Giã, xã Hướng Hiệp, Đakrông cùng các nhu yếu phẩm khác hỗ trợ người dân vùng lũ tỉnh Quảng Trị trị giá 400 triệu đồng.

Trong đợt 2 của hành trình, huyện Đoàn Ba Vì tiếp tục kết nối tuổi trẻ Quảng Trị tổ chức trao tặng các kinh phí và phần quà trị giá 350 triệu đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại thành phố Đông Hà. Tổng trị giá các hoạt động trong 02 đợt hơn 02 tỷ đồng.

Chuỗi hoạt động thể hiện tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của tuổi trẻ trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng; đồng thời thể hiện tình cảm của tuổi trẻ Thủ đô hướng về miền Trung ruột thịt bằng những hoạt động thiết thực, cụ thể, kịp thời nhất.

Được biết, trong chuyến hành trình từ ngày 04/11 đến 06/11/2020, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Hội Sinh viên Việt Nam - Đội TNTP Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tổ chức 04 đoàn tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế với tổng kinh phí gần 6,2 tỷ đồng với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, đồng hành kịp thời với bà con nhân dân vùng lũ. Trong thời gian tới, tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục kêu gọi các nguồn lực ủng hộ, lên kế hoạch triển khai đợt 02 của Hành trình “Hà Nội nghĩa tình - Vì miền Trung ruột thịt” trong đó tổ chức các đoàn tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô hỗ trợ Nhân dân và Thanh thiếu nhi tại các tỉnh, thành: Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi,… khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của bão lũ.

Cùng ngày 05/11/2020, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp Tỉnh Đoàn Quảng Trị thăm hỏi, động viên và trao tặng nhiều suất quà thiết thực cho bà con nhân dân xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

 

Trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cùng các nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập, sách vở... cho các em học sinh và bà con xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Tổng trị giá các hoạt động hơn 50 triệu đồng.

 

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Công Hùng - Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng bày tỏ sự cảm thông đối với những khó khăn, mất mát mà bà con Quảng Trị nói chung và huyện Triệu Phong nói riêng trong những ngày mưa bão vừa qua; chia sẻ với những khó khăn đó, đồng chí hy vọng những món quà của Đoàn gửi tặng sẽ phần nào hỗ trợ, đồng hành cùng các em học sinh, bà con trong thời điểm này; đồng thời mong muốn, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp cùng Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức nhiều công trình, phần việc hỗ trợ, giúp đỡ bà con, góp phần giảm bớt khó khăn, vất vả của bà con, giúp bà con ổn định cuộc sống, yên tâm sinh hoạt.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng, nằm trong khuôn khổ chương trình tình nguyện hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình; qua đó phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ đồng bào miền Trung ruột thịt.

                                                         

Mỹ Lệ - TĐ Quảng Trị