Hòa Binh: ATM gạo chia sẻ khó khăn với người nghèo

15:11 20/04/2020     2194

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 20/4, Tỉnh đoàn, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh phối hợp với UBND thành phố Hòa Bình khai trương và cho đi vào hoạt động điểm phát gạo tự động miễn phí cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thời gian thực hiện cách ly xã hội do dịch bệnh Covid-19.

Tham dự chương trình có đồng chí Bùi Quốc Hoàn – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; anh Phạm Văn Thịnh – Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh; đại diện các nhà tài trợ và trên 300 nhân dân thuộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách xã hội, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cuộc sống bị ảnh hưởng lớn do dịch bệnh Covid-19, nhất là công nhân, lao động tự do… đang cư trú trên địa bàn các phường, xã thuộc thành phố Hòa Bình.

 

Người dân phấn khởi nhận gạo hỗ trợ trong thời điểm khó khăn vì dịch Covid-19

 

Theo đó, cây ATM gạo đầu tiên trên địa bàn thành phố sẽ được đặt tại sân trụ sở UBND xã Dân Hạ cũ (nay thuộc địa bàn phường Kỳ Sơn). Cây ATM gạo sẽ chính thức bắt đầu hoạt động từ ngày 20/4/2020 đến hết ngày 30/4/2020. Thời gian phát gạo từ 8h đến 17 giờ tất cả các ngày trong tuần. Số lượng gạo mỗi lần phát là 3 kg gạo/suất/ngày.

Mỗi người dân khi đến nhận gạo cần mang theo chứng minh thư nhân dân (Căn cước công dân) để cập nhật thông tin kiểm tra dịch tễ. Trước khi vào nhận gạo, người dân phải đeo khẩu trang và được kiểm tra y tế như: đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu 2m, đảm bảo thực hiện nghiêm túc nguyên tắc phòng dịch.

Phát biểu tại chương trình, anh Phạm Văn Thịnh – Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh đã kêu gọi sự chung tay ủng hộ, đóng góp từ các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trên địa bàn nhằm duy trì nguồn gạo tại điểm cấp phát miễn phí trong thời gian cách ly xã hội, để không một ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19, đồng thời nêu cao khẩu hiệu của chương trình: “Nếu bạn cần, hãy đến lấy một phần – Nếu bạn ổn, hãy nhường cho người khác – Nếu bạn có, hãy chung sức đóng góp thêm”.

 

Trần Hoàng - TĐ Hòa Bình