Hậu Giang – Tổ chức “Ngày hội thanh niên hiến máu tình nguyện”

10:45 06/03/2014     1757

3 Phong trào   Web.ĐTN: Thiết thực lập thành tích chào mừng 83 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2014); thực hiện Tháng cao điểm – Tháng Thanh niên của Năm Thanh niên tình nguyện 2014.
Sáng ngày 5/3/2014 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp cùng Ban Chỉ đạo hiến máu tỉnh và Bệnh viện huyết học truyền máu thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ phát động “Ngày hội thanh niên hiến máu tình nguyện” năm 2014.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Nhân – Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy, các đồng chí đại diện lãnh đạo sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu cấp tỉnh, cấp huyện; Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và đơn vị tương đương, cùng hơn 1.000 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên cùng tham dự.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Thùy Dung - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hậu Giang kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên: mỗi trái tim là một tấm lòng nhân ái, hãy chia sẻ những giọt máu hồng để kịp thời cứu giúp những bệnh nhân có thêm cơ hội được sống hoặc kéo dài sự sống cho họ. Hưởng ứng lời kêu gọi đó, đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh thay mặt cho đoàn viên, thanh niên trong tỉnh hạ quyết tâm thi đua, tham gia thực hiện tốt Cuộc vận động, đồng thời cho ra mắt “Đội thanh niên hiến máu tình nguyện Công an tỉnh Hậu Giang” - CLB ngân hàng máu sống với 110 thành viên.
ĐVTN tham gia hiến máu tại buổi lễ
ĐVTN tham gia hiến máu tại buổi lễ

Ngay sau buổi lễ đã có trên 500 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên đăng ký hiến máu, qua đó đã hiến được 279 đơn vị máu.

Ngoài ra Ban Thường vụ Tỉnh đoàn còn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đồng loạt tổ chức “Ngày hội thanh niên hiến máu tình nguyện” tại các đơn vị, tập trung cao điểm trong Tháng Thanh niên 2014, dự kiến vận động đoàn viên, thanh niên hiến trên 800 đơn vị máu.

Công tác hiến máu tình nguyện được các cấp bộ Đoàn tổ chức thường xuyên và phát động rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội của tuổi trẻ tỉnh nhà được các cấp Ủy, Chính quyền, các ngành và nhân dân ủng hộ, đánh giá cao.