Hậu Giang: Ra quân hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024

07:41 17/02/2024     2024

3 Phong trào   ĐTN: Ngày 16.02, tại Di tích Lịch sử - Văn hóa Trận chiến pháo binh Vịnh Chèo năm 1974 thuộc ấp 6, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Chương trình về nguồn giáo dục truyền thống và ra quân hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024.

Đến tham dự Chương trình có đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Minh Đang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Bùi Hữu Lộc, Bí thư Tỉnh đoàn; cùng hơn 250 đoàn viên, thanh niên và học sinh tham dự.

 

 

Phát biểu ôn lại truyền thống và phát động Tết trồng cây năm 2024 đồng chí Bùi Hữu Lộc, Bí thư Tỉnh đoàn đã nhấn mạnh về ý nghĩa của việc tổ chức lễ phát động trồng cây tại địa điểm Di tích Lịch sử - Văn hóa Trận chiến pháo binh Vịnh Chèo năm 1974 nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, tuyên truyền những giá trị tốt đẹp của dân tộc, của Đảng, của quân và dân ta trong việc đấu tranh gìn giữ và xây dựng đất nước; hoạt động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả của các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh.

 

Đồng chí Bùi Hữu Lộc, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu ôn lại truyền thống và phát động trồng cây 

 

Đồng chí đề nghị thời gian tới mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh tham gia hưởng ứng trồng ít nhất một cây xanh; mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan, trồng mới cây xanh; tích cực đẩy mạnh việc trồng cây, gây rừng, tạo phong trào sâu rộng để “Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân tham gia trồng cây”, “Trồng cây nào, sống cây đó” góp phần xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị gắn liền với Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2021 – 2025; Đề án Hậu Giang Xanh của tỉnh. Đồng chí tin tưởng và kỳ vọng tuổi trẻ tỉnh Hậu Giang sẽ phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích tình nguyện trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong sự nghiệp bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tham gia giải quyết những việc khó, việc mới đặt ra trong thực tiễn sau lễ phát động hôm nay.

Tại chương trình phát động Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao tặng 30 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ Hậu Giang” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập trên địa bàn huyện Vị Thủy. Đồng thời, đã ra mắt công trình thanh niên số hóa Di tích Lịch sử - Văn hóa Trận chiến pháo binh Vịnh Chèo năm 1974.

 

Đồng chí Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng học bổng cho học sinh khó khăn

 

Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu và đoàn viên thanh niên đã thực hiện việc trồng 1.000 cây hoa Hoàng Yến, trên tuyến đường tỉnh 931 với chiều dài 4,5km. Đồng thời, các bạn đoàn viên, thanh niên và các em học sinh được tham quan, nghe thuyết trình về lịch sử hào hùng của dân tộc ta tại Di tích Lịch sử - Văn hóa Trận chiến pháo binh Vịnh Chèo năm 1974. 

Thông qua Chương trình về nguồn giáo dục truyền thống và ra quân hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024 nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi về trồng, chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, triển khai thực hiện quả Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2021 - 2025; Đề án Hậu Giang Xanh của tỉnh.
 

Huỳnh Khen