Hành trình “San sẻ yêu thương” đến với 6 huyện tại Long An

11:50 05/05/2021     1322

3 Phong trào   ĐTN: Ngày 04/5/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Long An phối hợp Đoàn Thanh niên Bộ công an, Công Ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng tổ chức Hành trình “San sẻ yêu thương” trên địa bàn tỉnh.

Hành trình “San sẻ yêu thương” nhằm chăm lo các gia đình chính sách, thanh niên công nhân, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 và tặng học bổng cho học sinh vượt khó, học giỏi tại 06 đơn vị: huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Cần Giuộc, Bến Lức, Thủ Thừa, Tân Trụ.

Hành trình được thành lập thành 02 đoàn: Đoàn số 01 do đồng chí Võ Trần Tuấn Thanh – Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn, cùng tham gia có Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân tại xã Tân Phú, huyện Đức Hòa và xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc. Đoàn số 02 do đồng chí Võ Minh Quốc – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn, cùng tham gia có thiếu tá Bạch Quốc Tuyên, Phó Bí thư Đoàn Đoàn Thanh niên Bộ Công an đến thăm hỏi, động viên nhân dân và đoàn viên thanh niên xã An Thạnh, huyện Bến Lức; xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa và xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ.

 

Đồng chí Võ Trần Tuấn Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thưTỉnh đoàn trao quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Trao quà hỗ trợ Đồn biên phòng Mỹ Thạnh Tây và Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây trong công tác phòng chống dịch COVID-19

 

Tổng các giá trị nguồn lực thực hiện hành trình hơn 2 tỷ đồng. Hành trình đã trao tặng 230 phần quà, kèm tiền mặt (trị giá 500.000 đồng/phần) cho các gia đình chính sách, thanh niên công nhân, người già neo đơn; trao 120 suất học bổng (500.000 đồng/suất) cho các em học sinh vượt khó học giỏi. Thăm, tặng quà và hỗ trợ kinh phí cho 12 Mẹ Việt Nam anh hùng (mỗi phần giá trị 1.000.000 đồng); trao 25 căn nhà tình nghĩa cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi căn trị giá 70.000.000 đồng; hỗ trợ các nhu yếu phẩm, đèn năng lượng mặt trời và kinh phí cho 2 Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện Đức Huệ với tổng giá trị là 35.000.000 đồng.

Đồng chí Võ Trần Tuấn Thanh - Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: "Qua hành trình, tuổi trẻ Long An bày tỏ sự biết ơn và trân trọng đối với thế hệ cha anh đã hi sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần cùng xã hội chăm lo các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và chăm lo giúp đỡ các em đội viên, thiếu niên nhi đồng trên toàn tỉnh. Chung tay hỗ trợ lực lượng bộ đội biên phòng đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại các chốt biên phòng trên địa bàn tỉnh qua đó động viên, khích lệ lực lượng cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch”./.

 

CTV TĐ Long An