Hành trình Tuổi trẻ Tuyên Quang “San sẻ yêu thương" tại 2 tỉnh Hà tĩnh và Quảng Trị

10:34 29/11/2020     823

3 Phong trào   Web.ĐTN: Trong 3 ngày, từ 25 - 27/11, đoàn công tác Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hành trình Tuổi trẻ Tuyên Quang “San sẻ yêu thương cùng miền Trung” tặng quà hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại nặng do ảnh hưởng của bão lũ.

 

Đồng chí Ma Thị Thao, Phó Bí thư Tỉnh trao hỗ trợ xây dựng Ngôi nhà khăn quàng đỏ cho em Nguyễn Thị Phương Anh, học sinh trường Tiểu học Hậu Lộc, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh)

 

Tại tỉnh Hà Tĩnh, đoàn đã trao 30 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm như gạo, quần áo, mì tôm; trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng "Ngôi nhà khăn quàng đỏ" cho gia đình em Nguyễn Thị Phương Anh, học sinh Trường Tiểu học Hậu Lộc, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà; trao 10 triệu đồng và đồ dùng học tập, quần áo cho Trường Tiểu học Nga Lộc, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà.

Tại tỉnh Quảng trị, đoàn đã trao 30 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng và các nhu yếu phẩm tại xã Linh Trường, Huyện Gio Linh; trao 50 triệu đồng và các nhu yếu phẩm (sữa, bánh...) cho Trường Mầm non Cửa Việt, xã Linh Trường, huyện Gio Linh khắc phục hậu quả sau mưa lũ; hỗ trợ 10 triệu đồng cho Huyện đoàn Gio Linh xây dựng công trình công viên 26/3.

Tổng số tiền và nhu yếu phẩm của chương trình trị giá hơn 200 triệu đồng do đoàn viên, thanh niên, đội viên và một số nhà hảo tâm trong tỉnh ủng hộ.

 

Trao tặng tiền mặt và nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn sau bão lũ

 

Hành trình Tuổi trẻ Tuyên Quang “San sẻ yêu thương cùng miền Trung” có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần phát huy vai trò tổ chức Đoàn - Hội - Đội các cấp chung tay vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội; thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang gửi đến nhân dân miền Trung nói chung, nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị nói riêng, mong chính quyền, nhân dân sớm ổn định lại cuộc sống, vượt qua khó khăn, vững bước đi lên.

Nhân dịp hành trình, Đoàn công tác đã đến thăm, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sỹ Đường 9.

 

Phương Linh