Hàng nghìn đoàn viên thanh niên tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật Đỏ”

23:16 17/01/2016     2137

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 17/1, ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ lần thứ 8 chính thức được diễn ra tại Đại học Bách Khoa Hà Nội với sự tham gia của hàng nghìn đoàn viên thanh niên, sinh viên các trường ĐH, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội.
Tham dự ngày hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ VN Đoàn Văn Thái.

Hôm nay là cao trào trong chuỗi hoạt động hiến máu với 8 địa phương đồng loạt tổ chức Chủ nhật Đỏ, gồm: Hà Nam, Nam Định, Hà Nội, Cần Thơ, Phú Thọ, Yên Bái, Nghệ An, Hà Tĩnh. Không khí tại các điểm hiến máu diễn ra hết sức sôi nổi, thể hiện tinh thần tình nguyện, đoàn kết, tương thân tương ái của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ. Các tình nguyện viên tham gia hiến máu đến từ nhiều thành phần, lứa tuổi.

Phát biểu tại ngày hội Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các Bộ, cơ quan, đoàn thể, tổ chức ở Trung ương và địa phương đã thực hiện tốt công tác hiến máu tình nguyện trong những năm qua; nhiệt liệt biểu dương Báo Tiền phong, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương và các đơn vị có liên quan của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đã tổ chức Ngày hội “Chủ nhật Đỏ” lần thứ 8, năm 2016.

Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan chuyên môn cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào hiến máu tình nguyện trong nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức tốt an toàn truyền máu, đảm bảo thực hiện chế độ hỗ trợ người hiến máu đúng quy định để góp phần chăm lo sức khỏe cho nhân dân ngày càng tốt hơn.

r
"Nhân ngày “Chủ nhật Đỏ” , Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cá nhân tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để những chương trình có ý nghĩa cao đẹp như “Chủ nhật Đỏ” tiếp tục phát triển rộng khắp trong cả nước.

r

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh dẫn đầu đoàn diễu hành, cổ động chương trình Chủ Nhật Đỏ 2016
 
r
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên các bạn trẻ tham gia hiến máu tại đại học Bách khoa.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên các bạn trẻ tham gia hiến máu tại đại học Bách khoa.
5
5
Hàng trăm học viên HV Cảnh sát tham gia biểu diễn, tuyên truyền và hiến máu hưởng ứng ngày Chủ Nhật Đỏ.
 
Các bạn trẻ tham gia hiến máu tại Đại học Bách Khoa (Hà Nội) trong chương trình Chủ nhật Đỏ 2015
Các bạn trẻ tham gia hiến máu tại Đại học Bách Khoa (Hà Nội) trong chương trình Chủ nhật Đỏ 2016

Chủ Nhật Đỏ lần thứ 8 đã trở thành một chuỗi ngày hội của tình nhân ái với hơn 40 điểm vừa là hội vừa tiếp nhận máu tại 22 tỉnh thành phố, được tổ chức suốt trong tháng 1/2016, hi vọng sẽ góp phần quan trọng vào việc giải quyết tình trạng thiếu trầm trọng máu cấp cứu và chữa bệnh trong dịp Tết nguyên đán. Chủ nhật Đỏ đã thực sự lớn mạnh và trở thành một thành tố đáng kể trong phong trào hiến máu tình nguyện ở nước ta. Ra đời trong một buổi sáng mùa đông năm 2009 trước thực trạng nhu cầu tiếp máu trong dịp Tết gia tăng do người bệnh vẫn cần truyền máu, người bị tai nạn giao giao thông cần cấp cứu tăng cao mà nguồn hiến máu lại suy giảm thời điểm, Chủ nhật Đỏ đã đi từ con số gần 100 đơn vị máu lần đầu ấy đến gần 18.000 đơn vị máu tiếp nhận được trong lần thứ 7 – 2015 và năm nay hướng tới mục tiêu 18-20 nghìn đơn vị máu.