Hải Phòng: Khai mạc hoạt động hè và chiến dịch Mùa hè tình nguyện 2012

08:18 29/05/2012     2336

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 26/5, Ban Chỉ đạo hè thành phố Hải Phòng tổ chức khai mạc hoạt động hè và chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện năm 2012.

Đồng chí Bùi Đức Quang- Bí thư Thành đoàn Hải Phòng tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo theo Đề án 500
Đồng chí Bùi Đức Quang- Bí thư Thành đoàn Hải Phòng (thứ 4, trái qua) tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo theo Đề án 500

Với chủ đề hè 2012 “ Hè vui khoẻ - An toàn – Tri ân” các hoạt động hè năm 2012 được thực hiện theo phương châm: Lấy địa bàn khu dân cư làm nơi tổ chức hoạt động, lấy nhà trường, nhà thiếu nhi, các trung tâm văn hoá thể thao, các CLB làm nơi sinh hoạt, phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, lý thú, an toàn tập hợp đông đảo thanh thiếu nhi tham gia. Cùng với đó Ban chỉ đạo hè các đơn vị đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống thông qua các hoạt động như: “Uống nước nhớ nguồn”, “ Đền ơn đáp nghĩa”, “Khăn hồng tình nguyện”, giúp đỡ thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách…Thúc đẩy các hoạt động tuyên truyền về môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, ý thức chấp hành Luật giao thông, mở rộng các loại hình vui chơi, giải trí, phát huy chức năng của các nhà thiếu nhi, trung tâm văn hoá thể thao.

Chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện 2012, với chủ đề “ Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng Nông thôn mới, giữ gìn trật tự đô thị và an toàn giao thông”, các hoạt động của Mùa hè sẽ được thực hiện theo phương châm: “ Mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện; mỗi cơ sở đoàn một công trình, phần việc tình nguyện góp phần xây dựng Nông thôn mới”, Chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện năm nay sẽ tập trung vào tuyên truyền đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thành phố về thực hiện chủ đề Năm 2012 “ Năm đô thị và an toàn giao thông” với những nội dung, phần việc phù hợp với thanh niên; hoạt động của chiến dịch phải được tổ chức rộng khắp, thực chất, bảo đảm an toàn, hiệu quả, chú trọng tình nguyện tại chỗ, tình nguyện chuyên sâu; tham gia bảo đảm rật tự An toàn giao thông, giữ gìn trật tự đô thị, xây dựng Nông thôn mới, bảo vệ môi trường, các hoạt động “ Đền ơn đáp nghĩa”, “ Tiếp sức mùa thi”; tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật, phổ cập kiến thức Internet, ngoại ngữ cho thanh thiếu niên khu vực nông thôn, tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên, biểu dương các thanh niên sống đẹp, sống vì cộng đồng….

Tại buổi lễ khai mạc, các đơn vị trao 10 suất quà, trị giá 50 triệu đồng cho các gia đình chính sách tại các quận, huyện theo Đề án 500 – Đoàn thanh niên đảm nhận giúp đỡ 500 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Ngay sau lễ khai mạc, các bạn trẻ tham gia nhiều hoạt động cộng đồng như: hiến máu nhân đạo, tư vấn, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách người nghèo tại 2 xã Hoa Động (huyện Thuỷ Nguyên) và Quốc Tuấn (huyện An Dương), cũng như tham gia dọn vệ sinh môi trường tại các khu dân cư.