Hải Phòng: Gần 2000 thanh niên chậm tiến được cảm hóa, giúp đỡ thành công

15:41 13/06/2011     2149

3 Phong trào   Số liệu trên được công bố tại hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào thanh niên năm 2010 của Hội Liên hiệp thanh niên thành phố diễn ra chiều 13-1 tại trụ sở Thành Đoàn Hải Phòng. </div>
Số liệu trên được công bố tại hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào thanh niên năm 2010 của Hội Liên hiệp thanh niên thành phố diễn ra chiều 13-1 tại trụ sở Thành Đoàn Hải Phòng.
Công tác cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến được 100% Đoàn thanh niên cơ sở chủ động tham gia
Sự chậm tiến được biểu hiện ở những thanh niên có lối sống buông thả, thích ăn chơi hưởng lạc, sa vào các thói hư tật xấu và tệ nạn xã hội, đua xe, vi phạm luật giao thông… Theo số liệu khảo sát từ 2008 đến nay, toàn thành phố có gần 3000 thanh niên chậm tiến. Sau 3 năm, gần 2000 thanh niên được cảm hóa, giúp đỡ thành công. Nhiều thanh niên sau khi được hướng dẫn, giúp đỡ có chuyển biến tích cực. Công tác cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến được 100% tổ chức Đoàn cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch để phối hợp với các ban, ngành liên quan thực hiện.

Tại hội nghị, các hoạt động phong trào của thanh niên thành phố năm 2010 được thảo luận, đánh giá cởi mở dựa trên ý kiến tham góp của nhiều đại biểu đại diện cơ sở. Nhiều vấn đề về củng cố, duy trì hoạt động CLB thanh niên công nhân nhà trọ, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy vai trò của hội viên thanh niên trong việc gĩ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan đô thị… được phân tích thẳng thắn, tìm giải pháp phát triển trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng bằng khen 54 cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên. Hội Liên hiệp thanh niên thành phố tặng bằng khen 74 tập thể và cá nhân./.