Hà Tĩnh: Tăng cường các hoạt động tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

19:25 25/01/2014     1415

3 Phong trào   Web.ĐTN: Hưởng ứng Năm thanh niên tình nguyện 2014, trong những ngày vừa qua, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt là các hoạt động an sinh xã hội, phát huy tinh thần tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên trong việc giúp đỡ các đối tượng khó khăn, gia đình chính sách vui Tết đón Xuân.
Tỉnh đoàn đã tổ chức trao tặng 100 suất quà Tết trị giá gần 40 triệu đồng cho các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, thân nhân gia đình cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại Nhà dàn DK1 và quần đảo Trường Sa. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm hỏi, tặng quà các chiến sỹ đảo Sơn Dương. Phối hợp với Báo Tuổi trẻ trao tặng 1.100 áo ấm và gần 500 triệu đồng tiền mặt cho học sinh, giáo viên 02 huyện Vũ Quang và Hương Khê.
Đồng chí  Nguyễn Xuân Hùng – Bí thư Tỉnh đoàn thăm chúc Tết và tặng quà các chiến sỹ biên phòng đảo Sơn Dương
Đ/c Nguyễn Xuân Hùng - Bí thư Tỉnh đoàn thăm, chúc Tết và tặng quà các chiến sỹ biên phòng đảo Sơn Dương


Các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đã huy động nguồn lực, trao tặng gần 600 suất quà, 200 bánh chưng Tết cho người nghèo, các đối tượng chính sách; khởi công 02 nhà nhân ái ở huyện Vũ Quang, Đức Thọ; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc Chứt, Bản Rào Tre, huyện Hương Khê; xây dựng 19 đoạn đường “Thanh niên thắp sáng làng quê” dài gần 11 km trị giá 143 triệu đồng. Tiêu biểu, Huyện đoàn Lộc Hà chỉ đạo xây dựng 11 đoạn đường dài 7,5 km, trị giá 122 triệu đồng; Huyện đoàn Vũ Quang xây dựng 02 đường điện dài 2,5 km trị giá 46 triệu đồng; Kỳ Anh xây dựng đường điện dài 1,5 km trị giá 22 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn huy động đoàn viên thanh niên đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường, tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT; ký cam kết không vi phạm Luật ATGT, không sử dụng pháo nổ, vi phạm các tệ nạn xã hội trong Tết. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục, thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu nhi và nhân dân trong dịp Tết đồng thời tăng cường tuyên truyền và định hướng về nghề nghiệp, việc làm cho sinh viên, thanh niên đi làm ăn xa chưa có việc làm ổn định về quê ăn Tết, giúp thanh niên có thêm thông tin về nhu cầu nghề nghiệp, việc làm của tỉnh.