Hà Nội: Chiến dịch tình nguyện hè 2015 sẽ được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thiết thực và an toàn

13:08 13/06/2015     1370

3 Phong trào   Web.ĐTN: Với chủ đề: Giữ gìn trật tự và văn minh đô thị - Xây dựng nông thôn mới”, chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2015 của Thành Đoàn Hà Nội sẽ diễn ra từ tháng 5 đến tháng 9/2015.
Chiến dịch là dịp phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. Đồng thời, tạo cơ hội, môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành; góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội.

g
Thanh niên tình nguyện tham gia phân luồng bảo đảm giao thông . ảnh minh họa

Theo đó, chiến dịch năm nay xác định trọng tâm hoạt động hết sức cụ thể theo từng tháng, như: Tháng 6 -  Vì đàn em thân yêu; Tiếp sức mùa thi; Chiến dịch hoa phượng đỏ; Tháng 7, 8 - Cao điểm các hoạt động của chiến dịch, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và hoạt động cao điểm của các đội hình tình nguyện chuyên và tháng 9 - Tổng hợp, đánh giá kết quả, thi đua khen thưởng và kết thúc Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2015.

Địa bàn trọng điểm được Thành Đoàn xác địn là Hà Nội, ngoài ra Thành Đoàn còn phối hợp với các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ (từ Quảng Trị trở ra): Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và dự kiến sẽ  có tổng số lượt tình nguyện viên tham gia chiến dịch lên đến 50.000 lượt người.

Nội dung của chiến dịch được xác định theo khối đối tượng, như: Chương trình tiếp sức mùa thi, Chiến dịch mùa hè xanh, Chiến dịch hoa phượng đỏ, Chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng, Chiến dịch hành quân xanh và Đội hình tình nguyện quốc tế tại Lào. Đồng thời, nâng cao chất lượng các đội hình, mô hình hoạt động tình nguyện, phát triển mô hình “Gia đình tình nguyện - Cộng đồng tình nguyện”, trong đó, thành lập các đội hình tình nguyện chuyên cấp Thành phố gồm 12 Đội hình : Đội hình Hà Nội xanh, Đội hình Hà Nội nghĩa tình, Đội hình Phản ứng nhanh về giao thông, Đội hình Tuyên truyền văn hóa, lịch sử Thăng Long - Hà Nội, Đội hình Xây dựng nông thôn mới, Đội hình Cùng bạn đi thi, Đội hình Tìm kiếm nhà trọ ...

Trong chiến dịch năm nay, Thành Đoàn cũng phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng 08 sân chơi cấp Thành phố và 08 sân chơi cấp huyện cho thiếu nhi các xã khó khăn trên địa bàn Thành phố. Mỗi Đoàn cơ sở thực hiện ít nhất 01 công trình thanh niên, mỗi đoàn thanh niên cấp huyện thực hiện ít nhất 01 công trình thanh niên, cấp thành phố thực hiện ít nhất 05 công trình thanh niên; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho khoảng 15.000 lượt đối tượng chính sách, người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.