Hà Nam: Sẽ trồng mới gần 70.000 cây xanh

13:14 11/02/2019     944

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng ngày 10/02 (tức 6 tết Kỷ Hợi), tại trường THCS Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, Tỉnh đoàn Hà Nam phối hợp với UBND huyện Lý Nhân tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Kỷ Hợi” năm 2019.

Các đại biểu trồng cây tại lễ phát động

 

Lễ phát động "Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Kỷ Hợi” năm 2019 là hoạt động đầu tiên của tuổi trẻ toàn tỉnh mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi; đồng thời là hoạt động thiết thực mở đầu cho “Năm Thanh niên Tình nguyện 2019”. Đây cũng là hoạt động thiết thực để các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh thi đua cùng tuổi trẻ cả nước lập thành tích quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Hà Nam lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000đồng) cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn xã. 

Trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi

 

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi đã tham gia trồng nhiều cây xanh tại khu vực trường THCS Nhân Đạo.

Theo Ban tổ chức, trong năm 2019, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh sẽ trồng mới khoảng 70.000 cây xanh. 

Được biết, trong những năm qua, tuổi trẻ Hà Nam đã tích cực đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, tổ chức các hoạt động như: ngày Chủ nhật xanh, ngày thứ Bảy tình nguyện, trồng và chăm sóc rừng cây, vườn cây thanh niên, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ…

Các hoạt động thiết thực của tuổi trẻ sẽ góp phần nâng cao ý thức của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, chống biến đổi khí hậu, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật.

 

CTV Văn Ước - TĐ Hà Nam(PL)