Hà Giang, Quảng Nam, Bến Tre, Yên Bái: Ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2012

10:00 12/06/2012     3139

3 Phong trào   Web.ĐTN: Hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2012 do Trung ương Đoàn phát động, các Tỉnh Đoàn đã tổ chức các hoạt động ra quân hưởng ứng nhằm thực hiện có hiệu quả chiến dịch.
* Hà Giang: Ban Chỉ đạo Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2012 tỉnh Hà Giang tổ chức lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2012 tại xã Đông Thành, huyện Bắc Quang với hơn 600 ĐVTN tham gia.

a
Ra quân làm đường nông thôn

Với chủ đề: “Tuổi trẻ Hà Giang chung tay xây dựng nông thôn mới” và phương châm hành động là “Mỗi thanh niên một phần việc tình nguyện, mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2012 được tập trung vào một số chỉ tiêu cơ bản như: Làm mới 01 km đường giao thông nông thôn; chỉnh trang khuân viên nhà văn hóa, trụ sở xã, thôn; tu sửa nhà cho 05 gia đình chính sách...

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Vương Ngọc Hà – Quyền Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Giang đề nghị các cơ sở Đoàn cần tập trung vào giải pháp thực hiện tốt các nhóm chỉ tiêu, nội dung hoạt động trong Chiến dịch, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa phương, đơn vị. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương cần giao cho thanh niên nhiều hơn nữa những phần việc, công trình nhằm phát huy tính xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trên các lĩnh vực.

Tại buổi lễ ra quân, Ban Chỉ đạo hè 2012 đã trao quà cho 05 gia đình chính sách và 05 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

a
ĐVTN tham gia vệ sinh môi trường
* Quảng Nam: Tại quảng trường 24/3 thành phố Tam Kỳ, Tỉnh đoàn đã tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2012.

Với chủ đề "Tuổi trẻ Quảng Nam chung tay xây dựng nông thôn mới", Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay tập trung vận động ĐVTN tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; hỗ trợ tiếp sức mùa thi; hiến máu tình nguyện, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng; phòng, chống tệ nạn xã hội; các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; chăm sóc giáo dục thanh, thiếu nhi; tham gia tình nguyện quốc tế...

Với phương châm “Mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện; mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”. Mục tiêu đặt ra sau khi kết thúc chiến dịch hè tình nguyện năm nay: 100% Đoàn xã tại 50 xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới thí điểm của tỉnh có công trình hoặc phần việc thanh niên tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; mỗi Huyện, Thành đoàn xây dựng ít nhất 01 km đường giao thông nông thôn, Đoàn xã, phường đảm nhận thực hiện tuyến đường xanh - sạch - đẹp; 100% Huyện, Thành đoàn hoàn thành chương trình ký kết liên tịch với phòng Nông nghiêp Phát triển nông thôn về chương trình “Tuổi trẻ Quảng Nam chung tay xây dựng nông thôn mới”; tu sửa 200 nhà văn hóa thôn, nhà nhân ái, xây dựng ít nhất 10 nhà mới; khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho 5.000 người, vận động thanh niên tham gia ngân hàng máu sống online và hiến khoảng 1.500 đơn vị máu; 10.000 lượt thí sinh được tư vấn hỗ trợ trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2012; 1.000 gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, Mẹ VNAH được giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà; tổ chức 2 hoạt động đồng loạt trên toàn tỉnh: thắp nến tri ân tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ vào tối 26/7/2012 và Đêm hội trăng rằm vào tối 14/8 âm lịch.
 
Ngay sau lễ ra quân, các hoạt động được đồng loạt tổ chức như: lắp đặt hố rác, dọn vệ sinh đồng ruộng; cải tạo nâng cấp mạng lưới điện, làm đường giao thông nông thôn tại xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ.

*Bến Tre: Tại xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú, Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2012 và Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6.

a
Trồng cây xanh hưởng ứng ngày môi trường thế giới

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bến Tre năm 2012 sẽ được diễn ra từ 01/6 đến 15/7/2012 tập trung vào 08 nội dung cơ bản: xây dựng Nông thôn mới; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”; chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiến máu tình nguyện; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; hỗ trợ, tư vần nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên.
Sau Lễ ra quân, các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên đã tham gia thực hiện Công trình thanh niên trồng 5.000 cây xanh tại xã Đại Điền. Phối hợp tặng 250 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã với tổng kinh phí 65 triệu đồng.

Dịp này, Tỉnh đoàn Bến Tre đã tổ chức khánh thành, bàn giao điểm vui chơi giải trí đầu tiên (trong tổng số 25 khu vui chơi giải trí tại 25 xã điểm xây dựng Nông thôn mới) cho các em thiếu nhi được đặt trong khuôn viên Nhà Văn hóa xã Đại Điền. Đây là Công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ IX của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh với tổng kinh phí trên 50 triệu đồng/01 khu vui chơi.

*Yên Bái:  Tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh - Ban Chỉ đạo Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè 2012” tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” và hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2012.
a
Trao kinh phí xây dựng nhà bán trú dân nuôi

Trên 1.000 ĐV -TTN đại diện cho trên 338.000 đoàn viên thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh đã tham dự buổi lễ.

Đồng chí Lương Mạnh Hà - Phó Bí thư Thường trực, Trưởng ban Chỉ đạo Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè 2012” tỉnh Yên Bái đã phát động và đánh trống ra quân Chiến dịch.

Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao 10 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ”  trị giá 3 triệu đồng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích cao trong học tập. Đồng thời tiếp nhận từ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Thanh Bình cùng một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nguồn kinh phí trên 130 triệu đồng cùng các vật chất khác để xây dựng trường Tiểu học xã Mỏ Vàng và trường Tiểu học xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, mỗi trường một nhà bán trú dân nuôi.

Ngay sau buổi lễ, trên 500 ĐVTN cùng nhân dân xã Đông Cuông đã triển khai làm 1 km đường giao thông nông thôn tại thôn Sài Lương; Hơn 100 ĐVTN xã Xuân Ái đã triển khai thực hiện đào đắp 0,5km kênh mương nội đồng và tiếp tục triển khai công trình đập thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho hơn 5 ha ruộng một vụ của thôn Cương Quyết - xã Xuân Ái.