Gia Lai,Đắk Lắk, Phú Thọ: Tổng kết chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2015

09:18 07/07/2015     1417

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2015, tập trung cao điểm từ ngày 28/6 đến 4/7 thu hút sự tham gia của hàng nghìn thanh niên tình nguyện.
*Tại Gia Lai:  Đã có 1.000 tình nguyện viên, trong đó có 800 tình nguyện viên phục vụ cho cụm thi liên tỉnh tại Thành phố Pleiku, và 200 tình nguyện viên phục vụ cụm thi địa phương. Trong một tuần ra quân các đội “ Tư vấn - tiếp sức mùa thi ” đã hỗ trợ 16.240 suất ăn miễn phí, tư vấn giới thiệu cho trên 3.000 thí sinh và phụ huynh về nơi ở giá rẻ, an toàn; Đội xe ôm tình nguyện đã đón đưa 2.525 thí sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; Đội hỗ trợ hướng dẫn, phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại 20 chốt trên trục đường chính và các điểm thi, góp phần giảm thiểu việc ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm.

Tình nguyện viên phát cơm miễn phí tại địa điểm thi ở Gia Lai
Tình nguyện viên phát cơm miễn phí tại địa điểm thi huyện Chư Sê, Thị xã An Khê và Ayunpa, Gia Lai

Riêng tại điểm thi địa phương ở huyện Chư Sê, Thị xã An Khê và Ayunpa, các tình nguyện viên đã hỗ trợ tư vấn cho gần 2.000 thí sinh và phụ huynh, hỗ trợ 345 suất ăn miễn phí, đội xe ôm tình nguyện đã giúp đưa đón 509 thí sinh và phụ huynh về nơi trọ miễn phí.
Nhờ sự hỗ trợ của các tình nguyện viên, tỉnh đoàn đã tặng bằng khen cho 14 các nhân và 14 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong chương trình “ Tư vấn - tiếp sức mùa thi ” năm 2015.

*Tại Đắk Lắk: “Hãy tự tin chúng tôi đi cùng bạn” thực hiện cao điểm từ ngày 28/6 - 4/7 thu hút 1.000 TNTN của tỉnh, tư vấn được cho hơn 15.000 lượt thí sinh và người nhà thí sinh về địa điểm thi; đã có 7.500 lượt thí sinh được tư vấn làm hồ sơ, sơ đồ phòng thi; hỗ trợ 500 chỗ trọ miễn phí, 10.000 chỗ trọ giá rẻ, 6.000 suất ăn miễn phí, 11.000 suất ăn giá rẻ, hỗ trợ y tế 117 ca; tổ chức 32 “Ca tuần tra thanh niên – Tiếp sức mùa thi” nhắc nhở 11 nhóm thanh niên đi xe lạng lách, đánh võng, nhắc nhở 22 trường hợp vi phạm luật giao thông đồng thời xử lý trực tiếp 01 trường hợp hộ dân có dấu hiệu bắt chẹt thí sinh và người nhà thí sinh tại xã Hòa Phú; hàng ngàn lượt thí sinh được tư vấn qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình; 1.032 lượt xe thồ tình nguyện miễn phí trong nội thành, đưa đón thí sinh và người nhà thí sinh, cung cấp tờ thông tin các phòng thi và ngày giờ các môn thi…

5
Niềm vui còn đọng lại trên gương mặt của các tình nguyện viên sau khi tham gia "Tiếp sức mùa thi"

Đặc biệt, Ban Chỉ huy chương trình đã vận động kinh phí hỗ trợ miễn phí chỗ trọ, các suất ăn, bố trí lực lượng xe thồ tình nguyện đưa đón 05 em thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến từ các huyện: Krông Pắk, Krông Năng, EaKar trong suốt những ngày diễn ra kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia; thực hiện chương trình “Em tôi đi thi” do Trung ương Đoàn triển khai, Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã phối hợp với Tỉnh đoàn Đắk Nông bố trí các điểm trọ miễn phí cho 150 thí sinh khó khăn của Đắk Nông qua Đắk Lắk dự thi.
Để ghi nhận những nỗ lực cố gắng của các tập thể và cá nhân trong tham gia chương trình, Tỉnh đoàn đã trao giấy chứng nhận cho các bạn thanh niên tình nguyện tham gia chương trình; tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 20 cá nhân; Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chương trình “Tiếp sức mùa thi” tỉnh Đắk Lắk năm 2015.

*Tại Phú Thọ: hơn 800 tình nguyện viên các trường THPT, cao đẳng, đại học đóng trên địa bàn tỉnh và thành viên Hội đồng hương sinh viên Phú Thọ tại Hà Nội, CLB Exciter Phú Thọ đã giới thiệu được 280 chỗ ở miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 691 nhà trọ giá rẻ và 1080 chỗ ở KTX; trên 18.000 lượt thí sinh và người nhà thí sinh được tình nguyện viên tư vấn, hướng dẫn, cấp phát bản đồ đường đi tới các địa điểm thi; có 1681 chuyến xe ôm miễn phí vận chuyển thí sinh và người nhà thí sinh. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng được Tỉnh đoàn Phú Thọ quan tâm.

5
Tỉnh đoàn Phú Thọ trao Bằng khen cho 4 tập thể và 85 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2015

Tại 28 điểm thi và các chốt giao thông trên địa bàn tỉnh đã tiến hành treo 126 bano, băng rôn, khẩu hiệu… tuyên truyền về chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2015. Đồng thời, những thông tin về nhà trọ, nhà nghỉ, các địa điểm ăn uống xung quanh khu vực điểm tổ chức thi, thông tin về phương án điều phối lực lượng tình nguyện, cách thức đón tiếp, tư vấn, hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh, thành lập đường dây nóng thường trực trao đổi, cung cấp các thông tin, tạo các điều kiện thuận lợi giúp thí sinh có tâm lý tốt chuẩn bị cho kỳ thi trên website của Tỉnh đoàn. Kết thúc chương trình, tỉnh đoàn đã trao Bằng khen cho 4 tập thể và 85 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2015.