Đồng Tháp: Khởi công xây dựng cầu Kênh Giáo Đường tại huyện Thanh Bình

15:06 17/07/2022     1629

3 Phong trào   ĐTN: Sáng 16/7, tại ấp Bình Thuận, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp phối hợp với Ủy ban nhân dân Huyện Thanh Bình và Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise tổ chức Lễ khởi công cầu Kênh Giáo Đường.

 

 

Phát biểu tại Lễ khởi công, đồng chí Huỳnh Minh Thức - Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Hưởng ứng hoạt động cao điểm Thanh niên tình nguyện chung tay xây dựng Nông thôn mới trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 do Trung ương Đoàn phát động và chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, công trình Cầu Kênh Giáo Đường được khởi công xây dựng với sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Huyện ủy, UBND huyện, đơn vị tài trợ và sự chung tay của bà con nhân dân, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên, phát huy sức trẻ, đóng góp ngày công xây dựng để cầu Kênh Giáo Đường hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và thật khang trang, tạo điều kiện cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, các em học sinh đến trườngđược dễ dàng, thuận tiện.

Ông Phan Văn Mê – người dân ấp Bình Thuận, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình cho biết: Được sự quan tâm của các cơ quan, chính quyền địa phương và nhà tài trợ, trong buổi lễ khởi công cầu Kênh Giáo Đường, bản thân tôi nói riêng và bà con hai bên bờ sông nói chung hết sức vui mừng, phấn khởi khi sắp có được cây cầu kiên cố, chắc chắn để đi lại, vận chuyển, mua bán, các em học sinh đi học an toàn, thuận tiện.

Thay mặt lãnh đạo Huyện, đồng chí Huỳnh Văn Nờ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trân trọng ghi nhậnbsự tài trợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise, sự kết nối của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và sự đồng thuận hỗ trợ nhân lực, vật lực của bà con nhân dân. Mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện hơn nữa của các ngành các cấp và các nhà tài trợ để xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Cầu Kênh Giáo Đường có chiều dài dự kiến là 42m, ngang 4m, tải trọng 5 tấn, tổng kinh phí gần 2,2 tỷ đồng, trong đó Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise tài trợ 2 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của địa phương và nhân dân đóng góp./.

 

Trung Hiếu