Đồng Tháp: Kết quả 2 tuần ra quân Tháng thanh niên

08:16 16/03/2012     3169

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sau 02 tuần ra quân Tháng thanh niên, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả phấn khởi trong các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Công tác tuyên truyền tập trung vào các nội dung xây dựng nông thôn mới, an toàn giao thông, thực hiện văn hóa giao thông, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường… Qua đó, đã lắp đặt 47 bảng tuyên truyền về Tháng thanh niên, treo 150 băng rol tuyên truyền, phát trên 16.000 tờ rơi, tổ chức 61 buổi tuyên truyền, thu hút 19.650 lượt đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia.

a
ĐVTN tham gia xây dựng cầu nông thôn

Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc sức khỏe cộng đồng luôn được tuổi trẻ toàn tỉnh thực hiện thường xuyên thông qua hoạt động thăm và tặng quà cho 225 gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 115 triệu đồng; trao tặng 14 căn nhà nhân ái (280 triệu đồng); tặng 61 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi (22 triệu đồng); CLB Y, Bác sĩ trẻ từ tỉnh đến huyện, thị, thành đều tổ chức khám bệnh và phát 2.450 suất thuốc cho bệnh nhân nghèo vùng nông thôn, vùng biên giới với tổng giá trị trên 90 triệu đồng; cuộc vận động hiến máu tình nguyện thu được 285 đơn vị máu/340 đoàn viên đăng ký. 

Một trong những nội dung trọng tâm của hai tuần đầu trong Tháng Thanh niên là các hoạt động xã hội như: sửa chữa 30km đường giao thông; tiến hành chặt mé cây xanh, phát hoang bụi rậm trên các tuyến đường với tổng chiều dài trên 130 km; xây dựng mới 02 cây cầu (280 triệu đồng); lắp đặt mới 12 bảng báo hiệu giao thông tại các khu vực công cộng, đông dân cư; trồng trên 1.500 cây xanh; đắp hơn 33km taly đường; phối hợp các ngành chức năng rà soát những hộ dân thường xuyên vi phạm lấn chiếm hành lang lộ giới trên địa bàn, tổ chức vận động tháo dỡ công trình, nhà cửa, hàng quán trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ, giải tỏa hành lang đường bộ do người dân lấn chiếm, vận động hơn 4.000 hộ kinh doanh, buôn bán hai bên đường ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ.

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn còn phối hợp Phòng Nông nghiệp, Chi cục Phát triển Nông thôn tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kĩ thuật nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới cho thanh niên…