Đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn tham gia hiến máu tình nguyện

00:01 24/04/2021     1662

3 Phong trào   ĐTN: Sáng 24/4, tại Hà Nội, đông đảo, cán bộ, đoàn viên thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021 với chủ đề "Hiến giọt máu hồng - ươm mầm sự sống".

Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện; chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng ngày quốc tế lao động 1/5 do Công đoàn và Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức. Ngày hội được tổ chức an toàn, tuân thủ các quy định của Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tham dự Ngày hội có đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; đồng chí Lê Hồng Hạnh - Chủ tịch Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn; TS Ngô Mạnh Quân - Phó giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

 

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy hỏi thăm động viên đoàn viên thanh niên cơ quan tham gia hiến máu tại ngày hội

 

Hiến máu nhân đạo là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Bác Hồ đã nói “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Vì vậy, là đoàn viên thanh niên chúng ta không thể thờ ơ trước những khó khăn của đất nước. Hằng ngày, hằng giờ, trên cả nước, có rất nhiều ca cấp cứu cần đến máu để duy trì sự sống. Chỉ cần hiến một phần máu của mình bạn đã cứu được rất nhiều người trước nguy cơ mất người thân, bạn bè và trước tiên là cứu được tính mạng của chính các người bệnh đang cần đến máu  

 

Đoàn viên Hoàng Sơn cho biết đây là lần thứ 9 anh tham gia hiến máu tình nguyện, “Mỗi lần hiến máu, mình cảm thấy đã làm được một việc có ý nghĩa cho xã hội”.

 

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn nhấn mạnh: Hiến máu nhân đạo là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng; thể hiện sâu sắc truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Thường trực TƯ Đoàn hoan nghênh, biểu dương tinh thần nhiệt tình, tham gia có trách nhiệm của tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên cơ quan

 

Với ý nghĩa tốt đẹp đó, Bí thư thường trực Trung ương Đoan Bùi Quang Huy mong các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các bạn đoàn viên, thanh niên cơ quan TƯ Đoàn tiếp tục lan toả tinh thần hiến máu cứu người đến bạn bè, gia đình, cộng đồng... "Lượng máu được hiến tặng trong ngày 24/4 hy vọng sẽ góp thêm những giọt máu hồng quý giá vào ngân hàng máu, mang lại sự sống cho hàng trăm người bệnh cần truyền máu”, đồng chí Bùi Quang Huy nói
 

Để đảm bảo an toàn trong quá trình hiến máu, Ban Tổ chức đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid 19; tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia hiến máu, khai báo thông tin trước khi diễn ra chương trình 

 

Đến đăng ký từ sáng sớm, bạn Nguyễn Minh Châu, hiện đang công tác tại Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi hiến máu nên tôi rất háo hức và hồi hộp, chỉ cần nghĩ kim đâm vào tay sẽ rất đau và buốt đã run sợ rồi, nhưng khi có mặt tham gia hiến máu tôi cảm thấy đây là việc làm rất có ý nghĩa vì biết rằng giọt máu của mình có thể giúp đỡ, góp phần cứu chữa những bệnh nhân cần máu nên cảm giác đau và buốt không còn nữa". Bạn khẳng định " nếu sức khoẻ tôi tốt, thì tôi còn tham gia hiến máu tình nguyện”.

 

 

Tính đến cuối buổi sáng ngày 24/4, Ban tổ chức đã thu được hơn 100 đơn vị máu. Đây là hoạt động thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn trong bối cảnh nguồn máu dự trữ điều trị tại các bệnh viện trên cả nước đang giảm mạnh và có nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng do tác động của dịch COVID-19. Hoạt động tham gia hiến máu tình nguyện của cán bộ, đoàn viên thanh niên cơ quan Trung ương đoàn sẽ góp phần cung cấp nguồn máu cho bệnh viên trong quá trình cấp cứu và điều trị các bệnh nhân nặng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự sẽ chia của cộng đồng xã hội với người bệnh trong giai đoạn khó khăn.

 

Bảo Anh