Đoàn Khối các cơ quan Trung ương hướng về đồng bào miền Trung

14:47 21/10/2013     1906

3 Phong trào   Web.ĐTN: Trước những thiệt hại to lớn của cơn bão số 10 và 11 liên tiếp đổ vào các tỉnh miền Trung, trong các ngày từ 18 đến 20/10/2013, Đoàn công tác của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam đã tổ chức cứu trợ đồng bào bị thiệt hại trong bão, lũ thuộc tỉnh Quảng Bình.
Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, để kịp thời chia sẻ, hỗ trợ phần nào những thiệt hại, mất mát do cơn bão số 10, số 11 gây ra cho nhân dân các địa phương, bên cạnh việc quyên góp ủng hộ theo lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc Cụm III Đoàn Khối phối hợp với công đoàn và Đoàn Đài truyền hình Việt Nam gấp rút tổ chức đoàn tình nguyện đến thăm và tặng quà tại hai huyện bị thiệt hại nặng nhất của tỉnh Quảng Bình gồm huyện Quảng Trạch và Tuyên Hóa với tổng số tiền và hàng trị giá hơn 140 triệu đồng.
c
Đoàn Khối các cơ quan Trung ương hướng về đồng bào miền Trung

Sáng ngày 19/10, tại huyện Tuyên Hóa, đoàn công tác Đoàn Khối các cơ quan Trung ương do đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối dẫn đầu đã đến thăm hỏi và động viên lãnh đạo và nhân dân xã Cao Quảng, đồng thời trao tặng 20 suất quà trị giá mỗi suất 3 triệu đồng cho các gia đình có nhà và công trình bị sập, đổ; trao tặng 10 suất quà trị giá mỗi suất 2 triệu đồng cho các hộ có nhà bị tốc mái và trao tặng nhiều mỳ tôm cho nhân dân trong xã.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm hỏi và trao tặng nhiều phần quà cho nhân dân xã Phù Hóa, huyện Quảng trạch, tỉnh Quảng Bình – đây là xã chịu thiệt hại nặng nề với 100% các hộ gia đình ngập sâu từ 1,5 đến 3 mét sau cơn bão số 10. Tại đây, đoàn công tác của Đoàn Khối đã thăm hỏi và trao tặng 18 suất quà mối suất trị giá 3 triệu đồng, 5 suất quà trị giá 2 triệu đồng cùng mỳ tôm cứu đói với mong muốn giúp đỡ và động viên đồng bào, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ trong xã sớm vượt qua khó khăn, bước đầu ổn định cuộc sống. 

Cũng trong chuyến công tác, đoàn đã thay mặt tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương đến dâng hương và tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, đảo Yến.